Không phải "chó săn Trác Vỹ", đây mới là cái tên bị ghét nhất showbiz Hoa Ngữ

Hoàng Linh |

Đưa ra nhiều thông tin “giật gân” và không có tính chính xác nào khiến Tống Tổ Đức dần trở thành cái tên bị ghét nhất showbiz.

Đã từ lâu nay, Phong Hành nói chung và Trác Vỹ nói riêng luôn biết cách khiến cho dư luận phải chấn động bởi những tin tức có liên quan đến làng giải trí. 

Dù tin tức đó có đúng hay sai thì Trác Vỹ cũng đã thành công trong việc tạo dựng danh tiếng, khiến không ít sao trong showbiz Hoa Ngữ cũng phải kiêng dè.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, Phong Hành đã khiến nhiều người mất niềm tin vì đa phần đều đưa ra những thông tin sai sự thật và thậm chí những chứng cứ đưa ra không còn chắc chắn như xưa. 

Chính sự xuống dốc của Phong Hành khiến cho một cái tên khác bắt đầu được chú ý với những trò chơi "trội" hơn, đó là blogger Tống Tổ Đức. 

So với Trác Vỹ và Phong Hành, Tống Tổ Đức còn "mạnh miệng" hơn nhiều khi nói về các sao trong showbiz Hoa Ngữ và chính điều đó khiến anh nổi tiếng và cũng "đắc tội" với không ít người.

Không phải chó săn Trác Vỹ, đây mới là cái tên bị ghét nhất showbiz Hoa Ngữ - Ảnh 1.

Trác Vỹ đã từng "làm mưa làm gió" một thời…

Không phải chó săn Trác Vỹ, đây mới là cái tên bị ghét nhất showbiz Hoa Ngữ - Ảnh 2.

…nhưng độ "chơi trội" vẫn còn thua kém nhiều so với Tống Tổ Đức.

Tống Tổ Đức (sinh năm 1968) từng có bằng cử nhân kỹ thuật tại Đại học Giao thông Thượng Hải, thạc sĩ Y học tại Đại học Y Thượng Hải, tiến sĩ Nông học Đại học Hải dương Trung Quốc và còn là Tiến sĩ tại Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Kỳ. 

Tuy là một người nắm trong tay nhiều bằng cấp nhưng Tống Tổ Đức lại muốn hoạt động trong showbiz với vai trò nhà sản xuất phim và từng đưa ra rất nhiều những phát ngôn gây tranh cãi.

Có thể thấy, Tống Tổ Đức từng đắc tội với rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí. 

Năm 2008, cố đạo diễn Tạ Tấn qua đời, không lâu sau đó Tống Tổ Đức và em trai Lưu Tín Đạt đã đưa ra thông tin cho biết rằng, vị đạo diễn danh tiếng này đã đột tử khi đang "vui vẻ" cùng một cô gái trẻ. 

Vợ của đạo diễn Tạ Tấn đã khởi kiện anh em Tống Tổ Đức và cuối cùng đã nhận được lời xin lỗi cùng với 150.000 tệ tiền bồi thường.

Không phải chó săn Trác Vỹ, đây mới là cái tên bị ghét nhất showbiz Hoa Ngữ - Ảnh 3.

Với phát ngôn mạnh miệng, Tống Tổ Đức đã phải nhận hậu quả bằng việc xin lỗi và bồi thường.

Động chạm đến rất nhiều người, thậm chí còn bị kiện và chưa từng thắng lần nào nhưng Tống Tổ Đức vẫn không chịu dừng lại, những phát ngôn sau đó lại càng khiến nhiều người bức xúc hơn. 

Tố Lý Liên Kiệt tham ô biển thủ, bán thông mật của quốc gia rồi nói Lưu Hiểu Khánh có con rơi bị bại não, Tống Tổ Đức liên tiếp nhận phải những án phạt thích đáng.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh từng đưa ra thông tin cho biết Lưu Diệc Phi vốn là nam nhưng nhiều năm trước đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Lời nói của Tống Tổ Đức nghe thì chắc chắn nhưng rốt cuộc lại chẳng đưa ra được bằng chứng chứng minh.

Khi đó, có rất nhiều người ủng hộ Lưu Diệc Phi kiện Tống Tổ Đức nhưng nữ diễn viên nổi tiếng lại làm ngơ, tỏ ra không quan tâm đến sự việc này. Không lâu sau đó, sự việc này cũng bị rơi vào quên lãng.

Không phải chó săn Trác Vỹ, đây mới là cái tên bị ghét nhất showbiz Hoa Ngữ - Ảnh 4.

Lưu Diệc Phi cũng từng bị Tống Tổ Đức nhắm đến.

Không phải chó săn Trác Vỹ, đây mới là cái tên bị ghét nhất showbiz Hoa Ngữ - Ảnh 5.

Ngoài Lưu Diệc Phi ra, "vua hài" Châu Tinh Trì cũng từng bị tố là có con trai dù chưa kết hôn nhưng ông cũng chẳng thèm để tâm đến những lời nói của Tống Tổ Đức.

Vụ việc đưa Tống Tổ Đức trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết chính là khẳng định Tạ Đình Phong và Vương Phi đã chia tay vì vấn đề tiền bạc. 

Blogger 49 tuổi này còn khẳng định sẽ… ăn phân nếu như thông tin đưa ra là sai sự thật. Tạ Đình Phong sau đó đã phủ nhận thông tin đã chia tay Vương Phi, thậm chí đưa ra lời thách thức 

Tống Tổ Đức, yêu cầu anh phải thực hiện những gì đã nói trước đó. Nhưng cho đến nay, người ta vẫn chưa thấy Tống Tổ Đức thực hiện lời hứa, quả nhiên nói được nhưng không làm được.

Không phải chó săn Trác Vỹ, đây mới là cái tên bị ghét nhất showbiz Hoa Ngữ - Ảnh 6.

Sự việc của Tống Tổ Đức với cặp đôi "Phong – Phi" đã kết thúc nhưng người ta vẫn chưa thấy vị blogger này thực hiện lời hứa trước đó.

Cách đây không lâu, Tống Tổ Đức lại tiếp tục đưa ra thông tin "gây bão", đó là việc cặp đôi Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như chưa đăng ký kết hôn và đang sống chung bất hợp pháp. 

Ngay lập tức, Tống Tổ Đức đã nhận phải không ít chỉ trích từ phía dư luận, họ còn yêu cầu vợ chồng Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như phải thẳng tay kiện, đưa Tống Tổ Đức vào tù.

Không phải chó săn Trác Vỹ, đây mới là cái tên bị ghét nhất showbiz Hoa Ngữ - Ảnh 7.

Cuộc sống bình yên chưa được bao lâu, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như lại bị Tống Tổ Đức đưa vào "vòng thị phi".

Có thể thấy, Tống Tổ Đức là một trong những blogger mạnh miệng nhất hiện nay với nhiều phát ngôn "gây sốc" nhưng lại chẳng có bằng chứng xác thực. 

Nhiều người cảm thấy rất bức xúc với những câu nói của Tống Tổ Đức, cảm thấy blogger này còn đáng ghét hơn cả Trác Vỹ. 

Trong khi Trác Vỹ lại đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh thì Tống Tổ Đức chỉ có thể dùng lời nói chẳng mang tính xác thực nào cả. 

Có lẽ, vụ việc về Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa vẫn chưa phải là vụ cuối cùng, trong tương lai Tống Tổ Đức chắc sẽ còn đưa ra nhiều thông tin gây chấn động hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại