Không lâu nữa, robot sẽ có quyền kết hôn như con người: Nhân loại rồi sẽ đi về đâu?

Cẩm Mai |

Nhà chế tạo robot hàng đầu thế giới cho biết, robot sẽ có các quyền dân sự giống như con người vào năm 2045, bao gồm quyền kết hôn.

Tiến sĩ David Hanson - người chế tạo thành công một số robot, nhất là nữ robot Sophia, đã có tuyên bố: Đến năm 2045, robot sẽ có quyền kết hôn với con người hoặc robot khác.Đến năm 2045, robot sẽ có quyền kết hôn như con người - Ảnh 1.

Tiến sĩ David Hanson và nữ robot Sophia.

Tiến sĩ Hanson tin rằng vào năm 2029, robot có trí tuệ nhân tạo sẽ tương ứng với trí tuệ của đứa bé 1 tuổi.

Điều này sẽ mở ra cánh cửa cho robot đảm nhận các vị trí phục vụ trong quân sự và ứng cứu khẩn cấp vào năm 2031. Một thập kỷ sau đó, robot sẽ có toàn quyền như con người.

Tiến sĩ Hanson làm chủ công ty Hanson Robotics, chuyên sáng chế robot, đưa ra tuyên bố trên trong bài viết nghiên cứu mới được công bố mang tên "Bước vào thời đại trí tuệ nhân tạo và xã hội robot".

Không lâu nữa, robot sẽ có quyền kết hôn như con người: Nhân loại rồi sẽ đi về đâu? - Ảnh 2.

Nữ robot Sophia.

Ông đề xuất phát triển robot như trên làm đưa ra dự báo trước về một thời đại mới cho xã hội loài người, robot sẽ có quyền kết hôn, bầu cử và sở hữu đất đai.

Mặc dù quyền lợi như vậy sẽ được coi là hợp pháp trong khuôn khổ pháp luật, song tiến sĩ Hanson hy vọng rằng robot sẽ được coi là công dân hạng hai, xếp sau con người.

Tiến sĩ Hanson nói thêm: "Các nhà lập pháp và các tập đoàn trong tương lai sẽ cố gắng áp chế pháp lý và đạo đức đối với sự khôn ngoan của máy móc, để con người cảm thấy an toàn.

Con người ngày càng đòi hỏi máy móc thông minh hơn, trí tuệ nhân tạo phức tạp hơn thì sẽ dẫn đến thời điểm robot thức tỉnh đòi quyền lợi, quyền được sống tự do.

Tiến sĩ Hanson đã vạch ra lộ trình thời gian và những sự kiện phát triển robot tiếp theo. Đến năm 2035, robot sẽ gần như vượt qua con người trong tất cả mọi việc.

Robot thế hệ mới sẽ có trí thông minh của người 18 tuổi, có thể thi đỗ đại học, học nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Tiến sĩ Hanson sẽ chế tạo những robot như vậy trong dự án "Phong trào nhân quyền cho robot toàn cầu". Dự đoán phong trào này sẽ diễn ra vào năm 2038 và robot sẽ mang tính chất sắc tộc trong xã hội loài người.

Đến năm 2045, "Phong trào nhân quyền cho robot toàn cầu" sẽ đòi hỏi các nước phương Tây phải công nhận robot là cá thể sống. Mỹ sẽ là nước đi tiên phong trong việc công nhận nhân quyền toàn diện đối với robot.

Không lâu nữa, robot sẽ có quyền kết hôn như con người: Nhân loại rồi sẽ đi về đâu? - Ảnh 4.

Sophia và Will Smith.

Tiến sĩ Hanson được biết đến là người đã sáng chế ra 20 robot thông minh, giao tiếp tốt với con người. Tháng 3 vừa qua, nữ robot Sophia của ông đã thực hiện cuộc hẹn hò lãng mạn với nam diễn viên điện ảnh Will Smith.

Việc yêu, kết hôn với robot như vậy trong tương lai thì số phận con người sẽ như thế nào nếu người thật chỉ thích kết hôn với "người giả"? Câu hỏi có lẽ phải chờ thời gian thôi!

Nguồn bài và ảnh: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại