Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn

Lily |

Những món ăn cực kì bình thường nhưng lại được dát vàng để bán cho những người lắm tiền nhiều của khiến nhiều người đặt câu hỏi: Thật không hiểu hội nhà giàu thể hiện đẳng cấp gì ở những món này?

1. Thịt xông khói

Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn - Ảnh 1.

Đây là món ăn sáng nổi tiếng của hiệu bánh Baconery ở New York, Mỹ. Thịt xông khói sẽ được bọc bằng một lớp chocolate Bỉ danh tiếng và rắc vàng 23 Karat lên trang trí. Giá cho mỗi miếng thịt là 40 USD (khoảng 900.000 VNĐ).

2. Hotdog

Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn - Ảnh 2.

Món hotdog đắt nhất thế giới có giá 2.300 USD. Hotdog là một từ nghe rất nổi bình dân, nhưng nếu bạn nói về chiếc bánh hot dog ở nhà hàng 230 Fifth, New York thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, bởi nó có giá lên đến hơn 2.000 USD, và bạn phải order trước đó 2 ngày.

Thịt bò Wagyu, loại thịt bò đắt nhất thế giới, chính là bảo chứng cho giá “trên trời” của chiếc bánh này.

Ngoài ra, là nấm cục đen, bơ truffle trắng, nghệ tây, sốt hành caramel Vidalia, trứng cá loại tốt nhất, vàng lá và còn nhiều nguyên liệu đắt tiền khác hơn nữa.

3. Cappuccino

Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn - Ảnh 3.

Nếu Mỹ là nơi làm ra những chiếc bánh Dunkin’ Donuts thì Abu Dhabi, thành phố đông dân thứ 2 của Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất, lại nổi tiếng với những cốc cappuccino sang trọng, được trang trí bằng bột vàng sáng bóng.

Với giá 25 USD/cốc, đây là cái giá xa xỉ chỉ dành cho người lắm tiền nhiều của. Tuy nhiên, nếu được nhâm nhi một cốc cappuccino rắc vàng vào buổi sáng hoặc tối cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.

4. Mỳ Ý

Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn - Ảnh 4.

Đĩa mỳ Ý có một không hai này nằm trong menu của khách sạn Mirage tại thành phố Las Vegas, Mỹ.

Ngoài những nguyên liệu đặc biệt trong món ăn, đĩa mỳ này được trang trí bởi vàng lá 23 Karat và loại nấm kim cương trắng quý hiểm. Giá cho một đĩa mỳ này khoảng 500 USD (khoảng 11 triệu VNĐ).

5. Trà

Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn - Ảnh 5.

Loại trà thuộc hàng thượng hạng sang trọng này được phát triển bởi một công ty của Singapore. Búp trà được sơn hoàn toàn bằng vàng thật 24 karat và có mức giá 3.000USD cho 100 gram trà.

6. Hamburger

Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn - Ảnh 6.

Cửa hàng bán đồ ăn di động 666 Burger ở thành phố New York, Mỹ, đã đạo ta chiếc bánh đắt nhất thế giới mang tên Douche Burger. Nhân bánh gồm thịt bò Kobe, phô mai Gruyere, sốt BBQ, muối đá từ dãy Himalayas, trứng cá muối, gan ngỗng, tôm hùm và nấm cục.

Cùng với đó, những mảnh vàng lá được trộn cùng thịt bò tạo ánh sáng lấp lánh. Với mục đích nhằm vào những khách hàng có tiền, mỗi chiếc bánh hảo hạng này được bán với gá 666 USD.

Ban đầu, cửa hàng làm ra chiếc bánh vàng chỉ để quảng cáo cho những chiếc bánh thông thường với giá 6,66 USD. Tuy nhiên, thực tế chủ cửa hàng cũng bán được tới vài chiếc có nhân trộn bột vàng.

7. Bánh vòng nướng

Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn - Ảnh 7.

Năm 2007, đầu bếp Điểm mặt những đôi giày đẹp nhất năm 2017 của khách sạn Westin, New York đã đưa bánh vòng lên một tầm cao mới trong nền ẩm thực thế giới.

Ông đã sử dụng hàng loạt các nguyên liệu đắt tiền như pho mát kem nấm trắng, thạch Riesling và vàng lá dát mỏng. Món ăn này chỉ phục vụ buổi sáng và khách hàng phải đặt trước 24 tiếng.

8. Chocolate

Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn - Ảnh 8.

Frrrozen Haute Chocolate đã được sách kỷ lục Guinness công nhận là món tráng miệng đắt nhất thế giới.

Món ăn này do nhà hàng Serendipity 3 đến từ New York làm ra từ 28 loại hạt cacao đắt nhất thế giới cùng 3 lớp vàng 23 Karat phủ từ trong ra ngoài. Chiếc thìa để ăn món tráng miệng xa xỉ này dĩ nhiên cũng được làm bằng vàng thì mới cân xứng về giá trị.

Sở dĩ được gọi là món tráng miệng đắt nhất thế giới vì giá cho một cốc chocolate là 25000 USD (khoảng 568 triệu VNĐ).

9. Sushi

Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn - Ảnh 9.

Đây được coi là món sushi đắt nhất ghi trong sách kỷ lục Guinness, do đầu bếp Angelito Araneta chế biến và là món ăn nổi tiếng về sự xa xỉ. Sushi vốn nổi tiếng là món ăn mang tính nghệ thuật cao, tuy nhiên điều đó là chưa đủ với đầu bếp người Philippines này.

Ông cho thêm vào món ăn cá hồi Na Uy, gan ngỗng, nhụy hoa nghệ tây khiến mỗi miếng sushi có giá tới 1.800 USD. Tất nhiên, cái giá đó đã bao gồm cả những viên ngọc trai, kim cương đặt bên trên và những lá vàng tinh khiết dát mỏng quấn quanh thay cho rong biển.

10. Bánh Cupcake

Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn - Ảnh 10.

Trong tuần lễ Cupcake thế giới, một chiếc bánh Cupcake dát vàng 24 Karat cực kỳ lộng lẫy đã được giới thiệu với các quan khách.

Chiếc bánh đặc biệt này được làm từ mứt đào, chocolate, phần bơ làm từ rượu Chateau Yquem,... Giá của chiếc bánh này rơi vào khoảng 1300 USD (khoảng 29,5 triệu VNĐ).

Không hiểu vì sao 10 món ăn này phải dát vàng đại gia mới ăn - Ảnh 11.

Hơn 40 triệu đồng một đĩa trứng tráng, mỗi năm chỉ có khoảng 12 người đặt hàng để ăn

Zillion Dollar Lobster Frittata là món ăn kết hợp hoàn hảo giữa trứng cá muối và trứng tráng. Với mức giá 2.000 USD cho một phần ăn, có lẽ món ăn này chỉ dành cho những đại gia siêu giàu, thích thưởng thức của ngon vật lạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại