Không được đón con đi chơi, chồng giả thợ điện sát hại vợ cũ

Quốc Chiến |

Mâu thuẫn từ việc sau khi ly hôn người vợ cũ không cho đón con đi chơi, Phạm Xuân Linh đóng giả thợ điện để vào nhà rồi ra tay sát hại.

Ngày 12-5, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Linh (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) y án 15 năm tù về tội "Giết người".

Trước đó, nga 30-6-2016, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Phạm Xuân Linh 15 năm tù cùng tội danh như trên. Cho rằng bản án này là quá nhẹ đối với bị cáo nên đại diện gia đình bị hại làm đơn kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với Linh.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Xuân Linh và chị Phạm Ngọc D. là vợ chồng và có 1 con chung. Đến năm 2012, hai người li hôn.

Chị D. được nhận quyền nuôi con nhưng hay gây khó dễ mỗi khi Linh về thăm con, dẫn đến cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 10-5-2015, Linh đến đón con đi chơi thì hai người xảy ra cự cãi. Tức giận, Linh về nhà thay đồ như công nhân điện lực, mang theo túi xách chứa dao, băng keo rồi đội nón bảo hộ lao động, đeo kính đen, khẩu trang đến nhà vợ cũ.

Đến nhà chị D. trên đường Tạ Quang Bửu (phường 4, quận 8), Linh giả làm thợ điện gọi cửa, yêu cầu sửa điện trên lầu 1. Chị D. ra mở cửa cho "thợ" vào nhà.

Tại phòng ngủ lầu 1, Linh kề dao vào cổ uy hiếp khiến lưỡi dao cắt trúng cổ chị D., gây thương tích. Nghe tiếng kêu la, hàng xóm liền báo lực lượng dân phòng.

Nghe tiếng gọi cửa, chị D. xông ra kêu cứu. Linh khống chế vợ cũ nằm xuống, đập mạnh đầu nạn nhân xuống sàn nhà.

Sau khi thấy vợ cũ đã bất tỉnh, Linh xuống mở cửa thì bị bảo vệ dân phố giữ lại. Mọi người phát hiện và đưa chị D. đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày nạn nhân đã tử vong.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX xét thấy bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tính chất, mức độ hành vi của bị cáo Phạm Xuân Linh liền bác kháng cáo của đại diện bị hại, giữ y án sơ thẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại