Không đủ tiền trả nợ, doanh nhân bị bắt cóc, đem ra nghĩa địa chôn sống

Tuyết Nhung |

Vì không đủ tiền để trả nợ, một doanh nhân ở Nga đã bị bắt cóc rồi mang ra nghĩa trang chôn sống.

Ngày 7/6, nhiều trang tin lớn nhỏ ở Nga đồng loạt đưa tin về vụ bắt cóc và chôn sống một người đàn ông để đòi nợ gây hoang mang dư luận.

Theo ghi nhận, người đàn ông bị chôn sống là Khikmet Salaev, 41 tuổi, và là một doanh nhân. Qua điều tra sơ bộ, nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ một vụ tranh chấp tài chính với khoản nợ lên đến 30 triệu rúp (hơn 12 tỉ đồng).

Để buộc ông Khikmet hoàn trả số tiền, phía chủ nợ đã thuê một nhóm côn đồ đến hành hung sau đó bắt cóc người đàn ông này đến một nghĩa trang ở thành phố Lyubertsy, bang Moskva Oblast, Nga để chôn sống.

Không đủ tiền trả nợ, doanh nhân bị bắt cóc, đem ra nghĩa địa chôn sống - Ảnh 1.

Ông Khikmet Salaev (trái) và người em trai Ismail (phải).

Sau khi ném Khikmet cùng chiếc điện thoại của ông xuống hố đã đào sẵn, nhóm côn đồ lập tức lấp đất rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ bên dưới lòng đất, ông Khikmet cố gắng xoay sở để tìm cách liên lạc, cầu cứu người em trai Ismail, 36 tuổi của mình, báo Moskovsky Komsomolets cho biết.

Để cứu anh trai, Ismail đồng ý chuyển 1,2 triệu rúp (gần 500 triệu đồng) cùng với chiếc BMW 535 của mình cho đối tác kinh doanh đồng thời cũng là chủ nợ của Khikmet. Sau khi nhận được tiền, chủ nợ ra lệnh cho nhóm bắt cóc đưa Ismail đến địa điểm chôn sống Khikmet.

Không đủ tiền trả nợ, doanh nhân bị bắt cóc, đem ra nghĩa địa chôn sống - Ảnh 2.

Nghĩa trang nơi Khikmet bị chôn sống

Ismail lập tức đào bới "ngôi mộ" khi vừa đến nơi với hy vọng kịp thời cứu thoát anh trai. Sau 4 giờ đồng hồ bị chôn sống, Khikmet cũng được giải thoát và đưa đến bệnh viện ngay sau đó. 

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết Khikmet bị gãy một số xương sườn do va đập mạnh trong lúc bị những kẻ bắt cóc kéo xuống mộ.

Vụ việc khiến nhiều dân Nga vô cùng hoang mang, lo sợ. Truyền thông nước này cũng đưa ra cảnh báo về sự trở lại của những băng cướp trong thập niên 1990 sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại