Không còn cảnh giẫm đạp tại lễ hội "Đả cầu cướp phết" Vĩnh Phúc 2017

Đức Nguyên - Hoàng Anh |

Tại lễ hội "Đả cầu cướp phết" năm nay, ban tổ chức đã bỏ nghi lễ tung phết nhằm hạn chế những nhóm thanh niên có hành động tiêu cực, lợi dụng đông người gây gổ, xô xát.

Chiều mùng 7 tháng Giêng (3/2/2017), tại xã Bản Giản, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ hội "Đả cầu cướp phết", nhưng khác với mọi năm, lễ hội năm nay không tổ chức cướp cầu phết mà chỉ có rước kiệu thánh và kiệu phết.

Như các năm trước, sau khi ban tổ chức thực hiện lễ rước thánh du xuân xong sẽ thực hiện tung cầu cướp phết.

Quả cầu phết sẽ được cụ già trong làng tung lên, hàng trăm thanh niên cùng người dân sẽ lao vào để sờ, cướp lấy. Ai khoẻ mạnh, cướp được và mang vào tới trong đền sẽ là người may mắn nhất.

Tuy nhiên, năm 2017, lễ hội không còn hoạt động cướp phết. Thay vào đó, quả phết được mang ra làm lễ rồi lại được mang vào trong đình và dòng người xếp hàng theo thứ tự để vào làm lễ và sờ phết lấy may.

Theo ban tổ chức lễ hội, thông tin về việc bỏ cướp cầu phết cũng khiến nhiều người dân địa phương "buồn", bởi theo họ nếu bỏ tục cướp phết thì lễ hội không còn giữ được nét cổ truyền, vì đây là tục lệ văn hoá truyền thống từ xưa của làng.

Năm nay thực hiện chủ trương chung của tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm hạn chế những nhóm thanh niên có những hành động tiêu cực, lợi dụng đông người gây gổ, xô xát trong cảnh cướp phết, nên đã nhất trí quán triệt với dân chấp hành nghiêm chỉnh, không tổ chức cướp phết.

Hình ảnh PV ghi nhận tại lễ hội "Đả cầu cướp phết" năm 2017.

Không còn cảnh giẫm đạp tại lễ hội Đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017 - Ảnh 1.

Không còn cảnh giẫm đạp tại lễ hội Đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017 - Ảnh 2.

Không còn cảnh giẫm đạp tại lễ hội Đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017 - Ảnh 3.

Không còn cảnh giẫm đạp tại lễ hội Đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017 - Ảnh 4.

Không còn cảnh giẫm đạp tại lễ hội Đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017 - Ảnh 5.

Không còn cảnh giẫm đạp tại lễ hội Đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017 - Ảnh 6.

Không còn cảnh giẫm đạp tại lễ hội Đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017 - Ảnh 7.

Không còn cảnh giẫm đạp tại lễ hội Đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017 - Ảnh 8.

Không còn cảnh giẫm đạp tại lễ hội Đả cầu cướp phết Vĩnh Phúc 2017 - Ảnh 9.

Tương truyền, vào thời vua Hùng dựng nước, giặc giã nhiều nơi, nhà vua đã giao cho 4 vị tướng lính là: đệ nhất Xá Sơn, đệ nhị Lê Sơn, đệ tam Tròn Sơn, đệ tứ Xui Sơn về trấn ải miền Đông Lai- Bàn Giản- Lập Thạch để dẹp loạn, dẹp giặc, hộ quốc, phù dân.

Sau khi trải qua nhiều trận chiến oanh liệt 4 vị tướng đã chiến thắng, bảo toàn thành cổ Văn Lang, xây dựng và gìn giữ đất nước.

Tưởng nhớ công lao của 4 vị tướng, nhân dân trong vùng đã lập 4 ngôi đình để thờ: Đông Lai, Trụ Thạch, Ngọc Xuân và Vườn Đào, trên mỗi ngôi đình khắc 1 quả cầu.

Hàng năm, cứ vào ngày mùng 7 tháng Giêng người dân xã Bàn Giản (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) lại nô nức tụ hội tham gia lễ hội đả cầu-cướp phết vừa để ghi nhớ công lao của 4 vị tướng anh hùng, vừa để cầu cho một năm mới nhiều may mắn, tốt lành.

Hỗn loạn tại lễ hội cướp phết năm 2016

Lễ hội cướp Phết tại Vĩnh Phúc năm 2016

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại