Không chặn nổi tên lửa cổ lỗ, vũ khí tối tân của Mỹ bị chê tơi tả

Thùy Lâm |

Chuyên gia E. Michael Jones cho rằng, Mỹ đang bán vũ khí vô dụng và lỗi thời cho Ả Rập Saudi - quốc gia tốn hàng tỷ USD vào các thương vụ này.

Ông Jones, chuyên gia phân tích chính trị người Mỹ ở Indiana, và hiện là biên tập viên của tạp chí Culture Wars đã đưa ra nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Press TV hôm 18/01.

Bất chấp việc nhiều quốc gia yêu cầu Washington ngừng hỗ trợ quân sự cho Riyadh do cáo buộc Ả Rập Saudi gây tội ác chiến tranh ở Yemen nhưng mới đây Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận cung cấp dịch vụ hỗ trợ hệ thống tên lửa trị giá 500 triệu USD cho Ả Rập Saudi.

"Theo tuyên bố từ Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết tâm phê chuẩn thỏa thuận bán vũ khí cho Ả Rập Saudi, cụ thể là tiếp tục cung cấp dịch vụ hỗ trợ hệ thống tên lửa trong khuôn khổ thỏa thuận trị giá 500 triệu USD" - ông Jones cho biết.

"Mỹ bán nhiều loại vũ khí đắt đỏ trong khi Ả Rập Saudi có nhiều tiền. Do vậy, họ đi đến ký kết thỏa thuận. Song, vấn đề đáng nói ở đây là những vũ khí này sẽ không giải quyết được vấn đề" - ông Jones nói.

Không chặn nổi tên lửa cổ lỗ, vũ khí tối tân của Mỹ bị chê tơi tả - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Patriot khai hỏa.

Theo chuyên gia này, đây không phải là lần đầu tiên Ả Rập Saudi mua vũ khí của Mỹ. Họ từng đổ hàng tỷ USD mua vũ khí trong khi chúng không thể ngăn chặn những cuộc tấn công đơn giản, chẳng hạn như việcYemen bắn 2 quả tên lửa vào Riyadh.

"Những tên lửa này (của Yemen) không phải là vũ khí tối tân. Về cơ bản, chúng được cải tiến từ những tên lửa Scud - loại mà quân đội của Saddam Hussein từng nã vào Israel trong cuộc chiến tranh Iraq... Đây là loại tên lửa cổ lỗ nhưng hệ thống tên lửa Patriot không chặn nổi. Vậy thì họ mua thêm tên lửa Patriot để làm gì? - ông Jones đặt câu hỏi.

Cũng theo chuyên gia Jones, việc mua bán vũ khí giữa Mỹ và Ả Rập Saudi sẽ không thể chấm dứt chiến tranh. Nếu những vũ khí này chấm dứt được chiến tranh thì chiến tranh đã chấm dứt từ lâu. Ả Rập Saudi không thể tìm ra các bệ phóng tên lửa di động của Yemen, cũng như không thể đối phó với kỹ năng chiến đấu của lực lượng này.

Ông Jones lưu ý rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy người Ả Rập Saudi đang thay đổi chiến thuật để chiến đấu với cuộc chiến đang thực sự diễn ra. Do vậy, họ sẽ chuốc lấy thất bại.

Thông tin về thỏa thuận vũ khí giữa Mỹ và Saudi đưa ra trong bối cảnh nhiều phía yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Ả Rập Saudi - quốc gia bị cáo buộc đã và đang tiến hành chiến dịch gây hấn quân sự đẫm máu chống lại Yemen kể từ năm 2015. Ít nhất 13.600 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bùng phát.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên tới Ả Rập Saudi hồi năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết một thỏa thuận vũ khí trị giá 350 tỷ USD trong 10 năm, với gần 110 tỷ USD có hiệu lực ngay tức thì.

Giới thiệu hệ thống tên lửa Patriot

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại