Không cần Đồng minh, Hồng quân Liên Xô vẫn có thể đánh bại phát xít Đức?

Đức Huy |

Theo tin từ RT, trong một cuộc điều tra dư luận mới đây tại Nga, 2/3 người tham gia cho rằng Hồng quân Liên Xô có thể đánh bại phát xít Đức mà không cần quân Đồng minh.

Đây là kết quả của cuộc điều tra do trung tâm nghiên cứu quan điểm dư luận thuộc sở hữu của chính phủ Nga (VTSIOM) thực hiện, nhân Ngày Tưởng niệm 22/6, 75 năm sau ngày phát xít Đức tấn công Liên Xô năm 1941. 

Khi được hỏi đồng minh quan trọng nhất của Liên Xô trong Thế chiến II là ai, 50% người tham gia chọn Mỹ, 43% chọn Anh, và 27% chọn Pháp (người tham gia được phép đưa ra nhiều đáp án).

Tuy nhiên, 67% người tham gia khẳng định Hồng quân Liên Xô có thể tự mình đánh bại phát xít Đức mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài; trong khi đó 27% cho rằng Hitler sẽ chiến thắng nếu phe Đồng minh không can dự; và 6% còn lại không chắc chắn. 

Đại đa số (93%) người tham gia điều tra thừa nhận, Liên Xô đã phải chịu tổn thất cực kì nặng nề trong Thế chiến II. 58% cho rằng đáng ra tổn thất có thể được hạn chế, trong khi 35% khẳng định tổn thất lớn là không thể tránh khỏi, do bản chất khốc liệt của giao tranh.

Vậy tại sao tổn thất lại nặng nề như vậy? 34% người tham gia điều tra cho rằng nguyên nhân là đợt tấn công phủ đầu bất ngờ của Đức; tiếp theo là sự vượt trội về mặt công nghệ của Đức (15%), sự tàn bạo của phe phát xít (12%), sai lầm của chính quyền Stalin (7%).   

Trả lời phỏng vấn nhật báo Izvestia, ông Nikolai Zemtsov thuộc phong trào Trung đoàn Bất tử Nga khẳng định, kết quả cuộc điều tra này đã phản ánh đúng sự thật lịch sử. 

"Chúng ta đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề, nhưng đó là cái giá phải trả để giải phóng đất nước cũng như toàn bộ châu Âu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là di sản của Liên Xô, nhưng một số nước lại nghi ngờ chiến thắng oai hùng ấy" - ông phát biểu. 

Tháng 4 năm ngoái, một cuộc điều tra tương tự đã được tiến hành tại châu Âu với kết quả khác hẳn. Theo trung tâm điều tra dư luận ICM (Anh), chỉ 13% người châu Âu tham gia điều tra cho rằng Liên Xô đóng vai trò chủ đạo trong chiến thắng phát xít, trong khi 43% khẳng định Mỹ mới là "người hùng" thực sự.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại