Không ai ngờ rằng 8 mỹ nhân hàng đầu Hollywood này từng bị xâm hại tình dục

Ben |

Đứng trên đỉnh cao danh vọng người người thèm muốn, nhưng mấy ai biết được rằng những người đẹp Hollywood này đã từng trải qua những ám ảnh gì. Chia sẻ câu chuyện từng là nạn nhân của xâm hại tình dục chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với những người nổi tiếng đang cố gắng xây dựng hình ảnh tốt đẹp với công chúng.

Suốt 3 ngày nay, Harvey Weinstein, ông trùm điện ảnh Hoa Kì đang là tâm điểm nóng hổi của truyền thông thế giới bởi sự vụ lạm dụng tình dục các ngôi sao nữ trong suốt 30 năm qua. 

Đã có những cái tên đã lên tiếng vạch trần tội ác này, phải kể đến đó là: Nữ tài tử Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ngôi sao phim Glee hay Rose McGowan - cựu diễn viên phim Charmed (Phép Thuật) mà chúng ta đã từng mê đắm một thời.

Chia sẻ những câu chuyện từng là nạn nhân của một vụ lạm dụng tình dục chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với những người nổi tiếng đang cố gắng xây dựng hình ảnh tốt đẹp với công chúng.

Tuy nhiên, với mục đích nâng cao tầm nhận thức về lạm dụng tình dục, xóa bỏ những kỳ thị, mặc cảm và quan trọng nhất là mang tới cho những nạn nhân khác cảm giác họ không hề đơn độc trong cuộc chiến này, những nghệ sĩ dưới đây đã dũng cảm kể ra những câu chuyện khó nói. 

Họ đều là những tượng đài, những ngôi sao sáng của ngành giải trí và là hình mẫu theo đuổi của nhiều nhóm khán giả khác nhau trong xã hội.

1. Công chúa nhạc Dance cho giới trẻ toàn cầu: Ke$ha

 Không ai ngờ rằng 8 mỹ nhân hàng đầu Hollywood này từng bị xâm hại tình dục - Ảnh 1.

Vụ bê bối lạm dụng tình dục của Ke$ha là một trong những scandal đình đám nhất Hollywood năm 2014

Vào tháng 10/2014, thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng Ke$ha bị lạm dục tình dục trong suốt 10 năm đã làm sửng sốt cộng đồng mạng trong nước lẫn thế giới. 

Giọng ca bản hit Tik Tok làm mưa làm gió các bảng xếp hạng một thời đã cùng với luật sư riêng nộp đơn kiện nhà sản xuất âm nhạc, cố vấn Dr. Luke với lý do anh đã hành hung và lạm dụng tình dục nữ ca sĩ này suốt 10 năm kể từ khi Kesha 18 tuổi.

Dr. Luke vốn là một ông bầu – người thầy từng dẫn dắt và hợp tác với Ke$ha trong một thời gian dài, đồng thời đã góp công rất lớn trong việc đưa tên tuổi của nữ ca sĩ chuyên hát nhạc sàn này lên tầm quốc tế. Chính vì sự gắn bó của họ nên khi thông tin này tiết lộ, nhiều khán giả đã bị sốc.

Theo như đơn khởi kiện mà nữ ca sĩ của bản hit Tik Tok cùng luật sư nộp lên tòa án tối cao Los Angeles, Dr. Luke đã bắt đầu dụ dỗ Ke$ha sử dụng ma túy và rượu ngay từ khi cô chỉ mới 18 tuổi. 

Đồng thời, Dr. Luke cũng được cho là đã khuyến khích Ke$ha bỏ học, rời bỏ gia đình để dấn thân vào Hollywood. 

Đỉnh điểm của câu chuyện là ông đã nhiều lần cưỡng hiếp Ke$ha trong các buổi gặp mặt, lưu diễn, du lịch, đồng thời đe dọa nữ ca sĩ phải giữ im lặng, nếu không muốn gia đình và sự nghiệp tương lai bị hủy hoại hoàn toàn.

2. Biểu tượng sắc đẹp của thế kỉ: Marilyn Monroe

 Không ai ngờ rằng 8 mỹ nhân hàng đầu Hollywood này từng bị xâm hại tình dục - Ảnh 2.

Ngay đến cả tượng đài Marilyn Monroe cũng đã từng là nạn nhân của xâm hại tình dục

Từ nhỏ, Marilyn Monroe (tên bấy giờ là Norma Jean Baker) đã trải qua tuổi thơ cơ cực. Do mẹ của Norma - Gladys Baker - bị bệnh tâm thần, nên một người bạn của Gladys Baker - Grace McKee - trở thành người giám hộ cô bé Norma. Khi Grace McKee kết hôn, bà gửi cô bé Norma đến cô nhi viện. 

Trong khoảng thời gian ở cô nhi viện, Norma đã bị xâm hại tình dục khi mới 7 tuổi. Sau một thời gian, Norma lại về sống với người bác gái Olive Brunings. Và tại ngôi nhà này, Norma đã tiếp tục bị con trai của Olive cưỡng bức.

Quá khứ bị xâm hại đã để lại chấn thương tinh thần cho Marilyn Monroe. Sau này, bà đã mạnh dạn lên tiếng công khai về việc bị lạm dụng, một hành động được cho là táo bạo trong thập niên 1950, khi nhiều người vẫn còn suy nghĩ bảo thủ.

3. Nữ hoàng nhạc Pop: Madonna

 Không ai ngờ rằng 8 mỹ nhân hàng đầu Hollywood này từng bị xâm hại tình dục - Ảnh 3.

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna cũng không ngoại lệ

Sinh ra tại Michigan, cô gái Madonna 19 tuổi đã chuyển đến thành phố New York để theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao của mình. Tuy nhiên nữ hoàng nhạc pop đã có một trải nghiệm kinh hoàng chỉ trong một năm đầu tiên đặt chân đến "đất khách".

Madonna từng tiết lộ với trang Harper's Bazaar rằng, mình đã bị hãm hiếp tại Big Apple. Cô bị lôi đến tầng thượng của một tòa nhà và bị cưỡng bức trong đau đớn.

“New York không như những gì tôi từng nghĩ. Nơi đây không đón chào tôi với vòng tay mở rộng. Trong năm đầu tiên chuyển tới sống ở New York, tôi đã bị một tay du côn gây sự trên phố, bị người ta dùng dao khống chế, bị cưỡng hiếp trên tầng thượng của một tòa nhà, và căn hộ của tôi bị đột nhập 3 lần” - Madonna chia sẻ.

Madonna cũng giải thích lý do tại sao bà không trình báo vụ việc với cảnh sát: “Bạn đã bị xâm hại. Những việc cần làm sau đó dường như chỉ khiến bạn cảm thấy bẽ bàng hơn”.

Madonna đã giúp lý giải tại sao tội phạm tình dục lại là một trong những tội phạm ít bị tố giác nhất ở Mỹ. 

Một trong những lý do giải thích cho hiện tượng này, theo như Madonna chia sẻ, là vì nạn nhân cảm giác như mình đã phải chịu một vết nhơ, việc trình báo chỉ gây ra những sự chú ý không cần thiết, quá trình làm thủ tục trình báo càng gây tổn thương cho nạn nhân hơn nữa. 

Madonna cho rằng không khó hiểu khi nhiều nạn nhân phải chờ tới vài năm, thậm chí vài chục năm, mới dám chia sẻ câu chuyện của họ.

Tuy nhiên, với quyết tâm phải làm nên sự nghiệp ở New York, Madonna đã quyết định ở lại. Cô chia sẻ: "Nó đã thật khó khăn và cô đơn. Tôi phải thách thức bản thân mỗi ngày để tiếp tục bước đi".

4. Bà hoàng Truyền thông Mỹ: Oprah Winfrey

 Không ai ngờ rằng 8 mỹ nhân hàng đầu Hollywood này từng bị xâm hại tình dục - Ảnh 4.

Oprah Winfrey thậm chí đã bị xâm hại tình dục từ năm...9 tuổi

Oprah Winfrey là nữ MC da màu được yêu thích ở nhiều nước và câu chuyện của bà đã truyền rất nhiều cảm hứng trên toàn thế giới. 

Chính những nổ lực không biết mệt mỏi của mình cộng với niềm tin mãnh liệt vào bản thân đã giúp Oprah Winfrey từ một cô gái trải qua nhiều đau khổ thời thơ ấu trở thành người phụ nữ quyền lực trong ngành truyền thông quốc tế.

Năm 2015, Oprah Winfrey gây sốc khi thổ lộ: "Tôi bị cưỡng hiếp năm 9 tuổi bởi một người anh họ, rồi một lần nữa bởi một người thân khác trong gia đình, và một người khác nữa. Tôi nằm trên giường khóc suốt 3 ngày. Tôi cảm thấy suy sụp, tổn thương, bị phản bội. 

Làm sao người này có thể làm như thế với tôi? Tôi cảm giác như mọi người trên phố sẽ chỉ ngón tay vào tôi và hét: 'Có bầu năm 14 tuổi, đồ con gái hư hỏng. Xua đuổi nó đi!'. Việc phải giữ kín bí mật này là gánh nặng kinh khủng nhất".

Chuyện trong quá khứ khiến Oprah Winfrey bị ám ảnh và không muốn nhắc đến, song bà vẫn quyết định tiết lộ nhằm tạo động lực cho những người đồng cảnh ngộ vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống. 

Orpah hiện nay không chỉ là một phụ nữ da màu đáng ngưỡng mộ, mà còn là bà hoàng ngành truyền thông nước Mỹ, là nguồn cảm hứng sống cho hàng triệu người phụ nữ trên toàn cầu.

5. Cô ca sĩ độc nhất vô dị: Lady Gaga

 Không ai ngờ rằng 8 mỹ nhân hàng đầu Hollywood này từng bị xâm hại tình dục - Ảnh 5.

Lady Gaga đã vượt qua quá khứ bị xâm hại và trở thành một nghệ sĩ hàng đầu

Chủ nhân của hàng loạt hit nổi tiếng như: Bad romance, Born this way… từng tâm sự biến cố lớn nhất trong cuộc đời cô có lẽ chính là việc bị xâm hại tình dục khi mới 19 tuổi. Ký ức đau đớn này đã ám ảnh tâm trí cô một thời gian dài sau đó.

Thậm chí, nữ ca sĩ phải điều trị tâm lý mới có thể vượt qua cú sốc. Sự việc này được cô chia sẻ trong một bài phỏng vấn vào năm 2014. Tại đây, cô thừa nhận rằng, bản thân không dám kể chuyện đó với ai, không biết nhìn nhận việc đó như thế nào, không biết phải chấp nhận nó ra sao và không ngừng tự trách bản thân.

Chính vì vậy, sau khi đã vượt qua biến cố, Lady Gaga đã trở thành một trong những nghệ sĩ tích cực đấu tranh vì nữ quyền. Trên một sân khấu trao giải, Lady Gaga đã thể hiện xuất thần ca khúc “Till It Happens To You” (Tạm dịch: Chỉ khi điều đó xảy đến với bạn) để nói lên nỗi đau của những nạn nhân bị cưỡng bức và xâm dại tình dục. 

Cô biểu diễn nó cùng với sự xuất hiện của hơn 50 nạn nhận của tội ác này, cô và họ nắm chặt tay, đứng cùng nhau trên sân khấu như một tuyên bố về sự mạnh mẽ vượt qua nỗi ám ảnh. Màn trình diễn này đã lấy được nước mắt của rất nhiều khán giả lúc đó.

6. Nữ diễn viên, kiêm MC và ca sĩ người Mỹ: Amanda Bynes

 Không ai ngờ rằng 8 mỹ nhân hàng đầu Hollywood này từng bị xâm hại tình dục - Ảnh 6.

Amanda Bynes thậm chí đã bị xâm hại tình dục bởi chính cha đẻ của mình

Năm 2014, Amanda Bynes từng gây sốc khi tweeter: "Bố tôi đã ngược đãi tôi về thể chất và bằng lời nói. Khi tôi còn bé, ông ta gọi tôi là đồ xấu xí và yêu cầu tôi quan hệ với ông ta. 

Tôi không biết phải trả lời thế nào và tôi đã từ chối. Phải sống với bố tôi trong căn nhà đó là cơn ác mộng. Tôi từng cố quay phim lại lời nói, hành động của ông ta để khiến ông ta vào tù. Mẹ tôi biết tất cả nhưng chưa bao giờ gọi cảnh sát. Hôm nay, tôi sẽ gặp luật sư để xin lệnh cách ly".

Tuy nhiên sau đó, mẹ của Amanda đã lên tiếng phản bác: "Ông ấy chưa bao giờ lạm dụng Amanda hay đứa con nào khác của chúng tôi. Những lời cáo buộc hoàn toàn sai sự thật". Còn Amanda cũng rút lại những lời nói của mình trên Twitter.

7. Diễn viên của series đình đám “Những bà nội trợ kiểu Mỹ”: Teri Hatcher

 Không ai ngờ rằng 8 mỹ nhân hàng đầu Hollywood này từng bị xâm hại tình dục - Ảnh 7.

Teri Hatcher thì bị cưỡng bức bởi chú ruột khi mới lên 5 tuổi

Teri Hatcher đã dũng cảm chia sẻ về quá khứ bị cưỡng bức bởi người chú khi mới lên 5 tuổi. Đến năm 2002, cô quyết định đứng ra làm chứng để chống lại người đàn ông này trước tòa. Kết quả xét xử, kẻ ấu dâm này chịu mức án lên đến 14 năm tù.

"Sau khi làm hết khả năng để đưa tên ác dâm Richard Hayes Stone vào tù, tôi vẫn giữ liên lạc với biện lý viên từng giúp đỡ trong vụ việc của tôi. Ông luôn nhắc nhở tôi nên công bố bi kịch bị xâm hại tình dục trước công chúng, đó chính là cách tốt giúp những nạn nhân khác tránh áp lực phải im lặng.

Mặt khác, tôi muốn phá bỏ cái hình ảnh hoàn mỹ mà nhiều người nghĩ về những người nổi tiếng như chúng tôi: Họ cứ nghĩ chúng tôi sống trong thế giới thần tiên, không bao giờ có chuyện gì. 

Sau khi tôi quyết định công bố bí mật đau lòng, rất nhiều nạn nhân bị xâm hại đã trình báo cảnh sát, trừng trị bọn phạm tội. Tôi nhận được hàng ngàn lá thư từ khắp nơi trên thế giới, chia sẻ và cảm ơn tôi giúp họ vượt qua mặc cảm." - Teri Hatcher cho biết.

Diễn viên Teri Hatcher được yêu mến khi tham gia bộ phim "Những bà nội trợ kiểu Mỹ" với vai diễn Susan Mayer. Nhờ vai diễn này, cô được trao giải "Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất" tại giải "Quả cầu vàng 2005".

8. Queen Latifah

 Không ai ngờ rằng 8 mỹ nhân hàng đầu Hollywood này từng bị xâm hại tình dục - Ảnh 8.

Queen Latifah dũng cảm chia sẻ câu chuyện bị tấn công tình dục bởi chính người trông trẻ của mình

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Queen Latifah cũng rất dũng cảm khi chia sẻ câu chuyện buồn của cuộc đời mình về việc bị tấn công tình dục khi còn bé.

Trường hợp của Queen Latifah là ví dụ điển hình cho những câu chuyện về các em bé bị chính những người trông trẻ của mình tấn công. Cô cho biết mãi đến năm 20 tuổi cô mới có thể tiết lộ với người thân sự thật khủng khiếp này. 

Tuy không kể chi tiết câu chuyện nhưng Queen Latifah cho biết, chính người trông trẻ là thủ phạm gây nên những tổn thương cho cô khi còn bé. Sự việc xảy ra khiến cho cô phải nhờ đến những phương pháp trị liệu để vượt qua.

“Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ và không thể biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi ước mình có thể nói ra mọi chuyện sớm hơn”, Queen chia sẻ. Nữ ca sĩ cho biết đây cũng là lý do cô không để ai tiếp xúc quá gần mình và đến tận bây giờ vẫn chưa lập gia đình. 

Sau này, Queen Latifah là một trong những nhân vật nổi tiếng hoạt động vì nhân quyền, nhất là quyền bình đẳng giới cho phụ nữ mạnh mẽ nhất tại Hollywood. Cô chính là biểu tượng truyền cảm hứng của những người phụ nữ da màu nói riêng và phụ nữ hiện đại nói chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại