Khởi tố ba thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ

Hoàng Đan |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng hai thành viên trong đoàn để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Chiều tối 18/6, lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với 3 thành viên trong đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng nhận tiền tại huyện Vĩnh Tường.

Theo đó, 3 bị can bị khởi tố gồm bà Nguyễn Thị Kim Anh (Trưởng đoàn thanh tra) và hai thành viên đoàn thành tra là ông Đặng Hải Anh và Nguyễn Thuỷ Linh.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Luật sư Nguyễn Minh Long (Công ty Luật Dragon, đoàn Luật sư Hà Nội, bào chữa cho bị can Nguyễn Thuỳ Linh) cho biết, ông đã nhận được thông báo của cơ quan điều tra về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Linh.

"Cơ quan điều tra thông báo đang đến trại tạm giam để tống đạt quyết định khởi tố. Trong chiều mai, tôi sẽ lên Vĩnh Phúc để tiếp xúc với thân chủ của mình", ông Long nói.

Trước đó, vào ngày 12/6, tại UBND huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Anh về 2 hành vi:

Nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh (SN 1971, là kế toán UBND xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường) để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà UBND xã Tân Tiến là chủ đầu tư.

Nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường).

Cùng ngày, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh phúc bắt quả tang ông Đặng Hải Anh nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên (SN 1984, là Phó Giám đốc Công ty Đức Trung).

Sau đó, Cơ quan CSĐT đã thông báo về việc tạm giữ bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975, Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng - Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng phụ trách việc thanh tra tại tỉnh Vĩnh Phúc), ông Đặng Hải Anh (SN 1981, thành viên đoàn thanh tra), bà Nguyễn Thuỳ Linh để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại