Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin lấy 80 triệu

Nguyễn Duy Chiến |

Sau khi gặp gỡ một số đối tượng cộm cán ở thị trấn biên giới Đồng Đăng, Thắng và Sơn đồng ý vận chuyển 10 bánh ma túy từ Nghệ An đến Lạng Sơn để lấy hàng chục triệu tiền công.

Sáng 16/7, Thượng tá Tống Minh Hải, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng chống ma túy (Pc47), công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa quyết định tạm giam, khởi tố hành vi vận chuyển trái phép ma túy đối với Lê Hoàng Thắng (SN 1981) và Lưu Văn Sơn (SN 1986, đều trú xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Theo cơ quan điều tra, chiều 12/7, tổ công tác phòng Cảnh sát phòng chống ma túy (PC47), công an Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các ngành chức năng địa phương phát hiện, bắt giữ 10 bánh heroin do hai đối tượng Thắng và Sơn cất giấu trên xe ô tô khách BKS: 34B-01020 chạy tuyến đường 1A từ hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Trong quá trình điều tra xác định hai đối tượng trên đã được một số đối tượng ở thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) thuê vận chuyển thuê số ma túy trên từ Nghệ An ra thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) với giá 8 triệu/bánh.

Tổng số tiền công các đối tượng được trả là 80 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, sau khi “tổng kho” Lóng Luông ở khu vực Tây bắc bị triệt phá, các nhóm buôn bán ma túy chuyển hướng vận chuyển từ Lào qua ngả Nghệ An đến khu vực Lạng Sơn để bán sang Trung Quốc.

Hiện vụ án đang được công an Lạng Sơn điều tra, mở rộng, truy bắt những đối tượng có liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại