Khởi công lắp đặt Ngọn Hải Đăng tại Đường Sách TP.HCM

Đức Nguyên |

Được sự đồng ý của UBNDTP và Sở TTTT TP.HCM, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đã kết hợp cùng Công ty Truyền thông Văn Hoá Sáng Tạo Trí Việt - First News khởi công lắp đặt Ngọn Hải Đăng khẳng định Chủ quyền Biển Đảo thiêng liêng của Tổ quốc suốt đêm 11/9/2016 tại Đường Sách TP.HCM.

Đây là ngọn Hải Đăng trên đất liền đầu tiên ở Việt Nam và của Châu Á.

Công trình Ngọn Hải Đăng khẳng định chủ quyền Biển Đảo thiêng liêng của Tổ quốc được đặt trước Ngôi Nhà Hạt Giống Tâm Hồn - Đường Sách TP.HCM cao 7,4 m, đường kính 1,4 m, được đúc và xây dựng từ bê tông cốt sợi thuỷ tinh màu trắng pha cát hạt đen và cát đảo Trường Sa.

Trên thân ngọn hải đăng được thiết kế sợi quang chìm toả sáng lấp lánh tạo hình bản đồ biển đảo Trường Sa - Hoàng Sa của Việt Nam. Trên đỉnh tháp có đèn xoay chiếu toả sáng vào ban đêm như ngọn hải đăng thật.

Ngọn Hải đăng được thiết kế và đúc bởi công ty Artstone - Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình trong suốt 5 tháng và chuyển từ phía Bắc vào TP.HCM.

Do ngọn đăng được đúc 3 module nguyên khối có trọng lượng 1,2 tấn nên sau khi xây móng phải dùng cần cẩu chuyên dụng lắp đặt suốt đêm 11/9 mới xong phần lắp đặt thô, dự kiến hoàn thiện kỹ thuật, mỹ thuật trong vòng 30 ngày tiếp theo.

Trên thân ngọc Hải đăng theo thiết kế ngoài bản đồ biển đảo Việt Nam bằng sợi quang còn thể hiện tinh thần phán quyết của toà án PCA và tinh thần "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam", "Đường Lưỡi Bò không bao giờ tồn tại" và bảy con chim bồ câu toả sáng xung quanh đỉnh ngọn hải đăng tượng trưng cho ước mong Hoà Bình của nhân dân Việt Nam.

Sự xuất hiện của ngọn Hải Đăng chủ quyền biển đảo nằm giữa lòng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ là kết nối tình cảm của người dân thành phố và du khách đối với biển đảo của tổ quốc.

Đây cũng là nét văn hoá tinh thần độc đáo của Đường Sách TP. HCM nói riêng cũng như của Việt Nam nói chung - hướng về các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Trên thế giới, Ngọn hải đăng trên đất liền đầu tiên là ngọn Dunston Pillar, cao 30 mét được xây dựng năm 1751 tại Anh Quốc do Sir Francis Dashwood, sau này là người sáng lập hội Hiệp sĩ St. Francis, sau này là hội Những Nhà sư Medmenham (Monks of Medmenham).

Mục đích ngọn hải đăng này được xây dựng để giúp những người lữ hành định hướng khi băng qua vùng rừng núi hiểm nguy Lincohnshire đến Linhcon suốt thế kỷ 18.

Khởi công lắp đặt Ngọn Hải Đăng tại Đường Sách TP.HCM - Ảnh 1.

Khởi công lắp đặt Ngọn Hải Đăng tại Đường Sách TP.HCM - Ảnh 2.

Khởi công lắp đặt Ngọn Hải Đăng tại Đường Sách TP.HCM - Ảnh 3.

Khởi công lắp đặt Ngọn Hải Đăng tại Đường Sách TP.HCM - Ảnh 4.

Khởi công lắp đặt Ngọn Hải Đăng tại Đường Sách TP.HCM - Ảnh 5.

Ngọn Hải đăng đầu tiên trên đất liền trên thế giới là ngọn Dunston Pillar được xây dựng năm 1751 tại Anh Quốc.

Khởi công lắp đặt Ngọn Hải Đăng tại Đường Sách TP.HCM - Ảnh 6.

Ở Mỹ, ngọn Hải đăng trên đất liền đầu tiên là ngọn Pennsylvania được xây dựng năm 1792 được đặt tại Great Lakes.

Khởi công lắp đặt Ngọn Hải Đăng tại Đường Sách TP.HCM - Ảnh 7.

Ý tưởng xây dựng Ngọn Hải Đăng khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam do Công ty Truyền thông Văn Hoá Sáng Tạo Trí Việt - First News lên thiết kế và đề xuất với Sở TTTT TP. HCM từ khi Đường Sách TP. HCM bắt đầu khởi công tháng 9/2015.

Khởi công lắp đặt Ngọn Hải Đăng tại Đường Sách TP.HCM - Ảnh 8.

Bản vẽ khởi đầu Ngọn Hải Đăng tại Đường sách 9/2015 First News - Trí Việt đăng ký với Sở TTTT TP. HCM.

Được biết, Cty First News - Trí Việt là đơn vị khởi xướng và tổ chức cuộc đấu giá bức tranh nổi tiếng 'Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử' năm 2015 và Tập đoàn Hoà Bình do anh Lê Viết Hải là Chủ tịch và TGĐ là đơn vị đấu giá thành công bức tranh để tặng cho 64 gia đình Liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Cuốn sách 'Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử' do First News - Trí Việt thực hiện trong 3 năm đã qua thẩm định của Hội Đồng Thẩm Định cấp Nhà nước do Ban TGTW tổ chức, đang hoàn thiện để chuẩn bị xuất bản trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại