Khoảnh khắc IS nỗ lực bắn hạ Mi-8 Nga

Minh Tú |

Trong cuộc không kích của Nga, những kẻ khủng bố của tổ chức IS đã cố gắng bắn hạ chiếc trực thăng Mi-8 của Nga ở tỉnh Aleppo nhưng không thành công.

Liên tiếp những ngày gần đây tình hình xung quanh biên giới và một số khu vực ở Aleppo diễn ra rất căng thẳng. Các nhóm chiến binh còn lại ở khu vực này cùng với ở các tỉnh lân cận liên tục tấn công và chiếm những vị trí có lợi.

Ngày hôm qua các lực lượng vũ trang của Syria kết hợp cùng với lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã chiếm được thị trấn Hafir Dayr – đây là một thành trì quan trọng của nhóm khủng bố IS ở vùng nông thôn phía đông của tỉnh Aleppo.

Trong khi đó đông bắc của tỉnh Aleppo, lực lượng chính phủ và lực lượng dân quân mở rộng tấn công ngăn chặn nhóm của những kẻ khủng bố trong khu vực này.

Đồng thời quân đội Syria và máy bay chiến đấu của lực lượng dân quân đã dành quyền kiểm soát các tuyến đường chiến lược quan trọng Salaam-Itria (đường dẫn vào Aleppo).

 Khoảnh khắc IS nỗ lực bắn hạ Mi-8 Nga - Ảnh 1.

Máy bay trực thăng Mi-8 không kích IS ở tỉnh Aleppo. (Ảnh: Rusvesna.su)

Ngoài ra xung quanh biên giới với tỉnh Aleppo các cuộc tấn công diễn ra liên tục. Quân đội Syria và các máy bay của Nga tiếp tục dẫn đầu ngăn chặn và bảo vệ tỉnh Aleppo.

Lực lượng khủng bố được trang bị pháo binh và súng máy di động, bệ phóng tên lửa tập trung cố gắng tiêu diệt trực thăng Mi-8 của Nga nhưng không thành công.

Nguồn tin quân sự “Russia Vesna” cho biết, trực thăng Nga đã thực hiện cuộc không kích ở khu vực do IS kiểm soát, sau khi không kích chúng đã bay lên cao và ra khỏi tầm bắn của các loại vũ khí mà IS được trang bị. Trước đó một chiếc Mi-8 của Nga đã bị bắn rơi ở tỉnh Idlib.

Chiến sự diễn ra liên tục khiến cuộc sống của người dân ở Aleppo bị ảnh hưởng nặng nề. Theo hãng RIA Novosti, trong ngày 31/3 tổ chức nhân đạo Nga đã thực hiện các hành động hỗ trợ nhân đạo ở khu vực Aleppo.

Tổng cộng đã có 1894 người dân được nhận hàng cứu trợ với tổng khối lượng hàng cứu trợ trong ngày lên tới 6 tấn. Cũng trong ngày các máy bay vận tải của Nga chuyển giao cho khu vực thành phố Deir ez-Zor 20.7 tấn lương thực thực phẩm.

Trước đó ngày 28/3, tại trại tị nạn ở thị trấn Manbij thuộc tỉnh Aleppo các tổ chức nhân đạo của Nga đã phát khoảng 13,5 tấn lương thực, thực phẩm , bao gồm: đường, sữa, thịt đóng hộp, trà và nhiều loại khác.

Tỉnh Aleppo là một trong những thành trì chiến lược của khủng bố IS, sau khi bị quân đội Syria và lực lượng của Nga đánh bại, chúng đã buộc phải rút lui sang các khu vực lân cận và thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vào tỉnh này khiến cuộc sống của người dân vẫn chưa thể trở lại bình thường và thường xuyên bị đe dọa đến tính mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại