Khi selfie trở thành một "đại dịch" kéo theo những cái chết đầy hi hữu

Chụp ảnh tự sướng (selfie) đã trở thành một hoạt động không thể thiếu của các du khách khi đi du lịch. Tuy nhiên, đằng sau nó cũng ẩn chứa những hiểm họa chết người.

Vài năm trước đây, khi những chiếc điện thoại "cục gạch" dần được thay thế bằng những chiếc smartphone với nhiều tính năng ưu việt, người dùng cực kì thích thú với những trải nghiệm mới mà họ có thể sử dụng trên chiếc điện thoại thông minh của mình, đặc biệt là camera trước.

Từ đó, những bức ảnh tự sướng dần trở nên phổ biến hơn với chất lượng ngày càng cao.

Sau đó vài năm, những thiết bị hỗ trợ selfie như gậy selfie, ống kính xuất hiện ngày càng nhiều đã thực sự biến việc chụp ảnh tự sướng trở thành một cơn sốt mà không ai có thể cưỡng lại được.

Tuy nhiên, nó đã phần nào bị nhiều người "biến tướng" theo cách đầy ám ảnh và gây nguy hiểm chết người cho người dùng.

Khi selfie trở thành một đại dịch kéo theo những cái chết đầy hi hữu - Ảnh 1.

Chụp ảnh tự sướng ở những nơi nguy hiểm đang trở thành "mốt".

Những cái chết thương tâm

Tuần trước, một du khách Đức đã ngã chết sau khi cố gắng chụp một bức ảnh nhảy tại khu vực cấm Machu Picchu, Peru.

Theo báo cáo, sau khi nhảy lên, người đàn ông này đã rơi xuống một mỏm đá và tử vong ngay tại chỗ.

Chỉ một ngày trước đó, một du khách khác đã thiệt mạng sau khi cố gắng chụp một bức ảnh chân dung tại thác nước Gocta cũng tại Peru.

Dù nhiều người cho rằng, selfie không phải nguyên nhân gây chết người trực tiếp nhưng nó gián tiếp nâng cao số lượng tử vong tại nhiều địa điểm du lịch.

Khi selfie trở thành một đại dịch kéo theo những cái chết đầy hi hữu - Ảnh 2.

Một du khách thiệt mạng tại Machu Pichu sau khi rơi từ vách núi xuống.

Tuy nhiên, đây không phải là những trường hợp hiếm gặp khi những cái chết do selfie đang phổ biến trên toàn thế giới.

Ít nhất 12 vụ chết người liên quan đến chụp ảnh tự sướng đã xảy ra trong năm 2015. Con số này còn cao hơn số lượng các vụ du khách thiệt mạng vì cá mập cắn (8 vụ) trong năm 2015.

Trong khoảng từ tháng 1/2014 đến tháng 1/2016, đã có 49 người thiệt mạng trong khi đang chụp ảnh.

Theo báo cáo của Priceonomics, độ tuổi trung bình của các nạn nhân là 21 và 75% số người thiệt mạng là nam giới.

Tháng 3 vừa rồi, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại Washington khi một người đàn ông cố gắng tự sướng với một khẩu súng.

Tuy nhiên, ông đã không biết khẩu súng đó là thật và đã tự bắn vào đầu mình.

Khi selfie trở thành một đại dịch kéo theo những cái chết đầy hi hữu - Ảnh 3.

Những bức ảnh selfie chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người xem rùng mình.

Năm 2015, một nhóm 4 sinh viên cố gắng chụp ảnh trên đường tàu. Tuy nhiên, khi chiếc tàu lao tới, cả 4 người đã không kịp rời khỏi hiện trường và tử vong tại chỗ.

"Điếc không sợ súng"

Dù số lượng người tử vong vì chụp ảnh tự sướng đang ngày càng tăng cao và các trường hợp được đưa thông tin ngày càng nhiều trên báo chí, nhiều người vẫn liều lĩnh mạo hiểm tính mạng của bản thân để có được những bức ảnh độc đáo.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã hết sức phẫn nộ khi xem những đoạn video clip được quay từ đỉnh của một tòa nhà chọc trời tại Trung Quốc.

Trong đoạn clip là một cặp đôi nam nữ với các động tác mạo hiểm như nhảy, nhào lộn, đung đưa người trên thành của tòa nhà cao tầng.

Chỉ xem thôi cũng khiến nhiều người phải rùng mình nhưng xem ra với cặp đôi trai gái kia, đó chỉ là một hoạt động hết sức bình thường!

Khi selfie trở thành một đại dịch kéo theo những cái chết đầy hi hữu - Ảnh 4.

Cặp đôi Trung Quốc selfie ở trên đỉnh một tòa nhà cao tầng.

Tuy nhiên, dù nguy hiểm như vậy nhưng nhiều người vẫn liều mình mạo hiểm để có được bức ảnh độc đáo vài nghìn like hay chia sẻ.

Rõ ràng, đôi khi ranh giới giữa thử thách bản thân và liều mạng sống quá mong manh mà những người chụp ảnh tự sướng không thể hiểu được.

Những quy định hạn chế việc chụp ảnh tự sướng

Để hạn chế những rủi ro có thể gặp phải, nhiều nước đã ban hành các quy định về chụp ảnh selfie, đặc biệt là tại các địa điểm du lịch.

Đây là cách nhằm hạn chế các vụ tai nạn hy hữu cũng như giữ hình ảnh du khách nước mình.

Khi selfie trở thành một đại dịch kéo theo những cái chết đầy hi hữu - Ảnh 5.

Hàn Quốc đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt về việc chụp ảnh tự sướng.

Từ vài năm trước đây, giới chức Hàn Quốc cho biết các cơ quan chức năng sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra và có những biện pháp xử phạt những người bán gậy tự sướng.

Theo đó, những người buôn bán gậy tự sướng trái phép sẽ phải nộp phạt 30 triệu won (tương đương khoảng gần 550 triệu đồng) và thậm chí là đối mặt với mức tù 3 năm.

Tại Singapore, chính quyền cũng đã cấm người dân sử dụng gậy tự sướng trong sân vận động.

Ấn Độ cũng đã lập danh sách các địa điểm cấp chụp ảnh selfie trên toàn thành phố Mumbai và nhiều thành phố lớn khác.

Mới đây, chính phủ Nga cũng đã ban hành những hướng dẫn cho du khách để có thể chụp ảnh tự sướng một cách an toàn.

Cụ thể trong đó có các quy định như không được chụp ảnh trước đoàn tàu đang tới, chụp ảnh trên cột điện hay đứng trên các tòa nhà cao tầng.

Khi selfie trở thành một đại dịch kéo theo những cái chết đầy hi hữu - Ảnh 6.

Hướng dẫn chụp ảnh tự sướng an toàn của chính phủ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại