Khi sao châu Á gặp rắc rối vì vô lễ, vạ miệng trên truyền hình

Habi |

Đôi khi chỉ một câu nói lỡ lời, những ngôi sao có thể hủy hoại hình tượng đẹp đẽ trong mắt công chúng.

Những câu nói "hồn nhiên" gây phản cảm của sao Hàn

Không ít thành viên của những nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Kpop hiện nay đã từng phải trải qua những scandal "sai một li đi một dặm". Lối cư xử vô lễ hay những lần "vạ miệng" với các bậc tiền bối trên truyền hình hay ở ngoài đời của nhiều idol đã dấy lên nhiều cuộc tranh cãi lớn.

Khi sao châu Á gặp rắc rối vì vô lễ, vạ miệng trên truyền hình - Ảnh 1.

Trước khi là một nhóm nhạc hàng đầu Kpop, SNSD đã có thời liên tục bị tẩy chay do "vô duyên", thiếu kinh nghiệm trên các chương trình truyền hình.

Nhóm nhạc nhiều ồn ào thị phi nhất chính là SNSD. Thời mới ra mắt, các cô gái của SM thường gặp những lỗi ứng xử thiếu tế nhị khi tham gia các chương trình truyền hình.

Trong show "Happy Sunday" năm 2007, trưởng nhóm Taeyeon đã khiến cộng đồng fan bức xúc khi lôi nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa so sánh với... rác rưởi.

Mặc dù fan biện bạch hộ Taeyeon rằng cô không có ý xúc phạm bậc tiền bối, bởi luật chơi yêu cầu người chơi đặt một câu hỏi buộc người đối diện phải nói từ "rác rưởi".

Thế nhưng điều đáng trách ở đây là Taeyeon vì hiếu thắng đã bất chấp sự có mặt của một thành viên nhóm Shinhwa (Dong Wan) để tiếp tục đặt câu hỏi nhắc đến nhóm nhạc đàn anh hơn cô 10 năm tuổi nghề.

Hành động thiếu suy nghĩ khi chơi gameshow của Taeyeon đã khiến cộng đồng fan Shinhwa vô cùng tức giận. Sau đó, vì sức ép từ khán giả quá lớn, SNSD cũng đã phải lên tiếng xin lỗi nhóm nhạc đàn anh.

Cũng là một trường hợp "vạ miệng" khác khi tham gia gameshow, thuộc về thành viên Hwanghee của nhóm ZE:A. Trong một lần tham gia "Running Man", Hwanghee hồn nhiên phát ngôn "Tôi ghét Haha và Gary" mà không hề dùng kính ngữ dù cả hai đều là tiền bối đáng kính.

Khi sao châu Á gặp rắc rối vì vô lễ, vạ miệng trên truyền hình - Ảnh 2.

Block B cũng từng bị tẩy chay vì có những phát ngôn "vô duyên".

Năm 2012, cũng chỉ vì một câu "lỡ lời", nhóm nhạc nam Block B ngay lập tức trở thành... "con ghẻ quốc dân" vì thái độ vô duyên, thiếu tôn trọng của mình trên sóng truyền hình.

Nguyên nhân xuất phát từ một chương trình phỏng vấn ở Thái Lan, khi được hỏi về vấn đề lũ lụt, trưởng nhóm Zico đã có một phát ngôn vô tư đến kinh ngạc:

"Tôi biết có nhiều người gặp khó khăn vì lũ lụt. Với những giúp đỡ tiền bạc, chúng tôi hi vọng họ sẽ thấy ổn hơn. Những gì chúng ta nên làm là... đưa tiền". Sau đó, các thành viên tiếp tục cười đùa và không hề thấy xấu hổ về những phát ngôn thiếu suy nghĩ của Zico.

Người đẹp Hara cựu thành viên nhóm KARA cũng từng trở thành đối tượng ném đá của netizen Hàn bởi những lời nói, ứng xử thiếu tế nhị trên "Radio Star".

Mọi chuyện bắt đầu khi MC Kyuhyun (Super Junior) ngỏ ý "khai thác" nhiều thông tin bí mật về chuyện tình cảm của Hara. Anh liên tục trêu cô là "thần tượng hẹn hò", cho đến khi Hara đột nhiên hét lên: "Không phải mà" và vớ lấy chai nước và ném thẳng về phía đàn anh.

Khi Kyuhyun tiếp tục đùa rằng: "Tôi mà mở miệng là coi như chấm hết với Goo Hara". Đến đây, Hara đứng dậy và la lớn: "Anh cũng chẳng hơn gì đâu!!". Sau đó, Hara đột nhiên bật khóc. Thái độ vô lễ với đàn anh và phản ứng thái quá của Hara khiến người xem bất ngờ, khó chịu và hàng trăm bình luận tức giận chĩa mũi vào nữ idol xinh đẹp.

Hậu quả và những trận "cuồng phong" đến từ khán giả

Tại một đất nước coi trọng văn hóa ứng xử như Hàn Quốc, đòi hỏi người hâm mộ tha thứ là điều không dễ dàng với các ngôi sao khi họ mắc sai lầm.

Trong một môi trường khắc nghiệt như showbiz Hàn, những ngôi sao trẻ luôn trở thành đối tượng bị dòm ngó và soi mói mọi lời ăn tiếng nói. Bất cứ khi nào mắc một sai lầm nhỏ là họ sẽ ngay lập tức bị khán giả lên án nặng nề, thậm chí là yêu cầu giải nghệ và ép tự tử.

Khi sao châu Á gặp rắc rối vì vô lễ, vạ miệng trên truyền hình - Ảnh 3.

Dream Concert 2008: Nỗi ám ảnh "black ocean" của SNSD và fan.

Sau một loạt những ồn ào vạ miệng thời mới ra mắt, SNSD đã bị khán giả đồng loạt tẩy chay. Đỉnh điểm của vụ tẩy chay chính là màn trình diễn của nhóm bị toàn bộ cộng đồng fan Kpop quay lưng, tắt lightstick tạo thành "biển đen" trong Dream Concert 2008.

Mặc dù hiện tại những ngày tháng sóng gió với SNSD đã qua nhưng đối với họ, vụ tẩy chay năm 2008 mãi là "vết nhơ" lớn nhất sự nghiệp của nhóm.

Đối với nhóm Block B, sau khi đoạn phỏng vấn tại Thái Lan hé lộ, rất nhiều khán giả bày tỏ thái độ tẩy chay, chỉ trích và yêu cầu nhóm nhạc giải tán. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn ép Block B phải tự tử.

Phản ứng dữ dội của các fan Kpop và lời chê trách từ nhóm nhạc đàn anh đã khiến Block B phải ngay lập tức xin lỗi người dân Thái Lan và Hàn Quốc.

Trưởng nhóm Zico còn cạo đầu để thể hiện sự hối cải nhưng làn sóng căm phẫn vẫn tiếp tục công kích các chàng trai. Sự gay gắt của công chúng đã khiến cho thành viên P.O bị căng thẳng tột độ và phải nhập viện và nhóm phải tạm ngưng hoạt động một thời gian.

Khi sao châu Á gặp rắc rối vì vô lễ, vạ miệng trên truyền hình - Ảnh 4.

Dù nói lời xin lỗi nhưng Block B vẫn khó được khán giả Hàn tha thứ.

Tại làng giải trí Trung Quốc, chuyện các ngôi sao trẻ vô lễ, vạ miệng với đàn anh cũng không phải là chuyện hiếm có. Đôi khi chỉ một câu nói lỡ lời, họ có thể hủy hoại hình tượng đẹp đẽ trong mắt công chúng.

Trong một talkshow năm 2011, Từ Hy Đệ đã "mắc tội" với nhà văn Lý Ngạo và suýt bị kiện vì tội xúc phạm danh dự ông.

Chuyện xảy ra khi tiền bối 76 tuổi phê bình bà Trương Lam (mẹ chồng Từ Hy Viên) là người "chỉ nghĩ đến tiền bạc, không có phẩm chất của phụ nữ Trung Hoa truyền thống".

Ngay sau đó, Từ Hy Đệ đã lên tiếng đá xéo: "Tôi tự hỏi liệu ông ấy có thầm thương trộm nhớ mẹ chồng của chị tôi không?".

Chính vì câu nói này, nhà văn Lý Ngạo tỏ ra rất bức xúc và cho rằng nữ MC Từ Hy Đệ cố tình xúc phạm danh dự của mình. Ông đã đâm đơn kiện Từ Hy Đệ và khẳng định sẽ không bỏ qua nếu không xin lỗi trên truyền hình và trong chính talkshow.

Để giải quyết bê bối, nhà sản xuất đã phải gấp rút chuẩn bị một buổi ghi hình mời riêng Lý Ngạo và đích thân MC Từ Hy Đệ cũng phải công khai xin lỗi nhà văn khó tính. Sau đó sự việc được giải quyết êm đẹp, Lý Ngạo rút đơn kiện Từ Hy Đệ.

Khi sao châu Á gặp rắc rối vì vô lễ, vạ miệng trên truyền hình - Ảnh 5.

Vì bênh vực mẹ chồng Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ đã mắc lỗi xúc phạm bậc tiền bối đáng kính trên talkshow và suýt bị kiện.

Tháng 4/2012, "Bát A Ca" Trịnh Gia Dĩnh bị võ sư chỉ đạo võ thuật Tiển Hạo công khai chỉ trích vì không tôn trọng đàn anh.

Nguyên nhân là trong quá trình quay phim "Quyền Vương", Trịnh Gia Dĩnh và Tiển Hạo vì bất hòa nên đã cãi nhau, thậm chí anh còn sử dụng mọi từ thô tục để chửi mắng tiền bối. Cuối cùng Trịnh Gia Dĩnh phải gửi lời xin lỗi Tiển Hạo vì bị cư dân mạng ném đá.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại