Khẳng định việc làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới

Quang Tiến |

Sau hơn 1 tuần huấn luyện và thực hành bắn đạn thật trên biển, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 100% bài bắn đạt kết quả khá, giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết quả này khẳng định việc làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn.

Chuẩn bị chu đáo

Sau khi hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, Biên đội tàu thuộc Lữ đoàn 167 gồm 6 tàu (4 tàu tên lửa và 2 tàu pháo) rời Quân cảng Vùng 2 vượt sóng ra khơi. Các tàu trong đội hình biên đội đã phối hợp hành quân chặt chẽ với các biên đội tàu khác thuộc Cụm lực lượng Hải quân 2 để thực hiện các bài tập về thành lập đội hình cơ động trên biển.

Để đợt huấn luyện và bắn đạn thật trên biển đạt kết quả tốt, mọi công tác chuẩn bị được lữ đoàn tổ chức thực hiện rất kỹ và đúng quy trình đã xác định. Trong đó tập trung vào huấn luyện thuần thục các bài bắn và quy tắc bảo đảm an toàn.

Khẳng định việc làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới - Ảnh 1.

Chỉ huy quan sát đội hình tàu triển khai cơ động

Thượng tá Nguyễn Việt Anh, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 Hải quân cho biết: Đảng ủy, Chỉ huy lữ đoàn đã giao nhiệm vụ cho từng đơn vị tổ chức phân loại đối tượng huấn luyện để có biện pháp đánh giá chất lượng thực tế đến từng người. 

Từ việc đánh giá đúng đơn vị tiến hành huấn luyện bổ sung cho các bộ phận và từng cá nhân còn yếu. Bên cạnh công tác chuẩn bị về con người chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt về phương tiện và vũ khí trang bị kỹ thuật. 

Trên từng tàu phải được kiểm tra nhiều lần, kiểm tra kỹ cả về tình trạng kỹ thuật và khả năng khai thác của bộ đội. Khi chưa bảo đảm kỹ thuật tốt nhất thì tàu chưa được phép rời bến. 

Đến nay, 100% quân số của 6 tàu tham gia thực hiện nhiệm vụ đều an tâm tư tưởng, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ trên giao. Và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với quyết tâm cao, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và bắn đạn thật lần này.

Trên cơ sở nhiệm vụ huấn luyện, cùng các chỉ tiêu đã đề ra trong diễn tập, từng đơn vị và các tổ chức quần chúng phát động thi đua với chủ đề "Bình tĩnh, tự tin, quyết tâm bắn giỏi, an toàn tuyệt đối". 

Qua đợt phát động thi đua nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị cùng bắt tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập nhất là giai đoạn bắn đạn thật.

Khẳng định việc làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới - Ảnh 2.

Tổ bắn máy bay bay thấp trên Tàu 377 thực hành bắn mục tiêu M96

Quyết tâm giành "Hoa bắn giỏi"

Để chuẩn bị tốt cho các bài bắn, các vị trí trên từng tàu đã làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành luyện tập theo từng nội dung. Cán bộ, chiến sĩ tích cực, chủ động luyện tập và tổ chức rút kinh nghiệm thường xuyên, liên tục, bảo đảm tinh thần và chuyên môn tốt nhất cho nhiệm vụ bắn đạn thật.

Trung tá Nguyễn Đức Thoan, Thuyền trưởng tàu 377, Lữ đoàn 167 Hải quân chia sẻ: Để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và bắn đạn thật lần này, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi cả các mặt. Còn trung úy Nguyễn Văn Tuyến, Trưởng ngành 2, Tàu 377 thì khẳng định: Ngay từ đầu chúng tôi đã xác định quyết tâm sẽ tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu tiên.

Khẳng định việc làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới - Ảnh 3.

Thượng tá Đỗ Hồng Duyên, Phó chính ủy Lữ đoàn 167 Hải quân tặng "Hoa bắn giỏi" cho cán bộ, chiến sĩ tàu 377

Những ngày có mặt trên tàu 377 quan sát cán bộ, chiến sĩ thực hiện các bài bắn, chúng tôi thấy, bài bắn nào cũng vậy, cứ đúng giờ chiến thuật là biên đội tàu của Lữ đoàn 167 vào đến tuyến bắn theo kế hoạch. 

Tàu 377 là tàu chỉ huy biên đội nên luôn cơ động tiếp cận mục tiêu đầu tiên và giữ đúng cự li theo đội hình biên đội. Những ngày bắn thời tiết thay đổi liên tục, trời nhiều mây mù, tầm quan sát mục tiêu hạn chế nhưng các bài bắn vẫn được tiến hành theo kế hoạch. 

Khi đạn đã lên nòng, khẩu lệnh chỉ huy bắn vang lên át cả tiếng sóng. Từng loạt đạn nổ giòn, tiếng đầu đạn rít dài xé toang không trung bay vút về hướng mục tiêu. Sau mỗi loạt đạn nổ vang là khẩu lệnh "mục tiêu bị tiêu diệt" lại vang lên. Khi ấy, cán bộ, chiến sĩ như quên đi sự mệt mỏi bởi nắng, gió và sóng biển, ai cũng sẵn sàng vào bệ bắn với quyết tâm cao nhất.

Sau mỗi loạt bắn giỏi, kíp bắn được tặng "Hoa bắn giỏi" ngay trên boong tàu, cùng những tràng pháo tay chúc mừng vang lên trong tiếng sóng. Kết thúc đợt diễn tập, cả 6 bài bắn của 6 tàu đều đạt 100% khá, giỏi (tỷ lệ giỏi đạt trên 80%); đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại