Khán giả tức giận vì người yêu Quỳnh búp bê chết thật

Tùy Phong |

Sau tập 20, rất nhiều khán giả bày tỏ sự tức giận với đạo diễn Mai Hồng Phong khi để nhân vật Cảnh chết là thật.

Ở 15, nhân vật Cảnh bị đàn em của Vũ sắt đánh ngất rồi bỏ mặc trên đường ray còn con của Quỳnh thì mất tích. Tuy nhiên, khán giả vẫn hi vọng nhân vật này sẽ trở lại bằng một cách nào đó.

Khán giả tức giận vì người yêu Quỳnh búp bê chết thật - Ảnh 1.

Nhân vật Cảnh.

Thế nhưng khi tập 20 được phát sóng, đã hé lộ số phận bi đát của Cảnh. Cụ thể, khi Nghĩa và một số anh em thân tín của Cảnh bắt được Lai và tra hỏi thì thông tin Cảnh đã chết thật chính thức được xác nhận. Cái chết quá thảm khốc của Cảnh khiến một bộ phận không nhỏ khán giả cảm thấy khó chấp nhận.

Họ cho rằng, việc Cảnh "nhận cát-xê từ tập 15" với 1 cái chết quá bi thảm như vậy là độc ác. Cộng thêm việc fanpage chính thức của bộ phim liên tục đăng tải những status lấp lửng về số phận của Cảnh đã khiến nhiều người tỏ ra phẫn nộ.

Khán giả tức giận vì người yêu Quỳnh búp bê chết thật - Ảnh 2.

Tập 20 của phim Quỳnh búp bê gây phẫn nộ với thông tin nhân vật Cảnh đã chết.

Không ít khán giả tuyên bố sẽ không tiếp tục theo dõi phim nữa. Thậm chí, một số khán giả quá khích còn đòi đốt nhà đạo diễn. Họ "lập team" truy lùng đạo diễn Mai Hồng Phong để "hỏi cho ra ngô ra khoai" về việc để nhân vật Cảnh chết một cách đầy đau khổ hụt hẫng.

Thêm nữa, số phận của Lan cave với những đắng cay liên tiếp: Bị cả nhà hắt hủi, bị hiếp dâm rồi bêu rếu khắp làng, bố chết không được chịu tang mà phải bỏ đi rồi bị xe tông liệt toàn thân là không nhân văn.

Khán giả tức giận vì người yêu Quỳnh búp bê chết thật - Ảnh 3.

Khán giả đe dọa đạo diễn Mai Hồng Phong vì phim quá bi thảm.

Trước đó, trả lời trên Vnexpress, biên kịch Kim Ngân cũng đã khẳng định sự bi thảm chính là số phận bắt buộc của các nhân vật làm gái trong Quỳnh búp bê.

"Đâu thể ngưng nghề là chấm dứt mọi chuyện, xóa ván cờ cuộc đời đi đánh lại? Hệ lụy của mại dâm kinh khủng đến mức kéo người ta trượt đi cả đời như Lan".

Khán giả tức giận vì người yêu Quỳnh búp bê chết thật - Ảnh 4.

Lan cave với số phận hết sức tăm tối.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng bộ phim tuy được xây dựng nhằm mang tính răn đe nhưng để các nhân vật chịu số phận quá thảm khốc lại thành ra phản tác dụng.

"Đành là phim mang tính chất răn đe, nhưng có mức độ thôi. Rõ là nói những nhân vật trong phim vì hoàn cảnh mà vướng vào đường tội lỗi thì khi người ta hoàn lương cũng để cho người ta cửa sống với. 

Răn đe kiểu này chị Lan thà sống trong Thiên Thai còn yên ổn hơn. Răn đe như thế này còn ai muốn hoàn lương?", khán giả Ngọc Linh bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại