Khám phá tiêm kích "Mũi tên" mang phi đạn hạt nhân của Canada

Việt Hùng |

CF-105 Arrow là một mẫu tiêm kích đánh chặn cánh tam giác do Avro Aircraft Limited của Canada thiết kế chế tạo.

Tiêm kích CF-105 Arrow thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 25/3/1958, số lượng sản xuất chỉ 5 chiếc trước khi chương trình bị hủy bỏ một cách khó hiểu vào ngày 20/2/1959.

Tương tự F-106 Delta Dart, CF-105 Arrow cũng được trang bị tên lửa không đối không hạt nhân AIR-2A Genie có đương lượng nổ 1,5 kT, chuyên dùng để bắn vào đội hình máy bay ném bom đối phương.

Khám phá tiêm kích Mũi tên mang phi đạn hạt nhân của Canada - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại