Hồ sơ "khủng" của viện công nghệ có robot sát thủ: Là ĐH sáng tạo số 1 châu Á

Công Khanh |

"Robot sát thủ" là vấn đề được Liên Hiệp Quốc đưa ra thảo luận và tìm cách ngăn chặn, trong khi đó nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phát triển công nghệ này.

Cùng khám phá Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) - ngôi trường bị cho là đang có kế hoạch phát triển "robot sát thủ".

Hồ sơ khủng của viện công nghệ có robot sát thủ: Là ĐH sáng tạo số 1 châu Á - Ảnh 1.

Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) được thành lập năm 1971 tại Daedeok Innopolis, Daejeon, Hàn Quốc, với định hướng tập trung vào nghiên cứu, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học và công nghệ cho đất nước. Ảnh: Kaist.edu

Hồ sơ khủng của viện công nghệ có robot sát thủ: Là ĐH sáng tạo số 1 châu Á - Ảnh 2.

Chỉ trong vòng 47 năm, KAIST không chỉ vươn lên trở thành đại học hàng đầu Hàn Quốc, mà còn ở Châu Á và được xếp hạng cao trên Thế giới. Ảnh: Kaist.edu

Hồ sơ khủng của viện công nghệ có robot sát thủ: Là ĐH sáng tạo số 1 châu Á - Ảnh 3.

Trong bảng xếp hạng các trường Đại học trên toàn thế giới của QS (QS World University Rankings) năm 2018, KAIST xếp thứ 41 về tổng thể, riêng lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, KAIST xếp thứ 15. Nếu chỉ tính các trường Đại học có tuổi đời dưới 50 năm, KAIST đứng thứ 3 trên thế giới. Ảnh: Kaist.edu

Hồ sơ khủng của viện công nghệ có robot sát thủ: Là ĐH sáng tạo số 1 châu Á - Ảnh 4.

Theo bảng xếp hạng các trường Đại học sáng tạo nhất thế giới của tạp chí REUTERS năm 2017, KAIST xếp thứ nhất Châu Á, và thứ 6 trên toàn thế giới. Ảnh: Kaist.edu

Xem video:

Giới thiệu về Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST). Nguồn: Youtube/WebsEdgeEducation

Hồ sơ khủng của viện công nghệ có robot sát thủ: Là ĐH sáng tạo số 1 châu Á - Ảnh 6.

KAIST hiện đào tạo khoảng hơn 11.000 sinh viên chính quy, trong đó hơn 500 là sinh viên Quốc tế (chiếm khoảng 5%). Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên có cơ hội được làm việc trong các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, LG… Ảnh: Kaist.edu

Hồ sơ khủng của viện công nghệ có robot sát thủ: Là ĐH sáng tạo số 1 châu Á - Ảnh 7.

Với định hướng trở thành Đại học nghiên cứu, KAIST đầu tư rất mạnh vào việc xây dựng các viện nghiên cứu với cơ sở vật chất hiện đại. Ở KAIST, có 7 viện nghiên cứu bao gồm: Khoa học công nghệ, Công nghệ Nano, Sinh học, Hệ thống và không gian Đô thị, Thiết kế hệ thống phức hợp, Kỹ thuật giải trí, Năng lượng - Kinh tế. Ảnh: Kaist.edu

Hồ sơ khủng của viện công nghệ có robot sát thủ: Là ĐH sáng tạo số 1 châu Á - Ảnh 8.

Hệ thống thư viện của KAIST được chia thành 4 thư viện: Thư viện chính, Thư viện dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp, Thư viện trường Kinh doanh, và Thư viện trường Munji. Hệ thống thư viện là nguồn cung cấp tài liệu quan trọng phục vụ công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu của học sinh, giảng viên trong trường. Ảnh: Kaist.edu

Hồ sơ khủng của viện công nghệ có robot sát thủ: Là ĐH sáng tạo số 1 châu Á - Ảnh 9.

Để thúc đẩy phong trào Start-up, KAIST đã tiến hành xây dựng trung tâm Startup KAIST-to-Global. Trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn khởi nghiệp thông qua việc kết nối các Quỹ khởi nghiệp, nhà đầu tư thiên thần, các doanh nhân, và các giáo sư. Ảnh: Kaist.edu

Hồ sơ khủng của viện công nghệ có robot sát thủ: Là ĐH sáng tạo số 1 châu Á - Ảnh 10.

Nghiên cứu Robot là một trong những thế mạnh của KAIST. Năm 2013, KAIST tổ chức cuộc thi Intelligent System on Chip (SoC) Robot War, cuộc thi lớn nhất dành cho các robot thông minh ở Hàn Quốc. Ảnh: Kaist.edu

Hồ sơ khủng của viện công nghệ có robot sát thủ: Là ĐH sáng tạo số 1 châu Á - Ảnh 11.

Hiện tại, có thông tin KAIST đang hợp tác với Hanwha - một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc để phát triển các "robot sát thủ" có thể được ứng dụng trong lĩnh vực quân sự trong tương lai. Thông tin này khiến các nhà khoa học trên Thế giới lo ngại và lên tiếng tẩy chay. Ảnh: Express.co.uk

Nguồn: Kaist.edu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại