Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần 28-29 tại Lào

Q. Trung (từ Vientiane, Lào) |

Trưa 6-9, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã phát biểu khai mạc chính thức Hội nghị cấp cao ASEAN lần 28-29 tại Trung tâm hội nghị quốc gia ở thủ đô Vientiane với sự tham gia của lãnh đạo 10 nước ASEAN.

 Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần 28-29 tại Lào  - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo ASEAN trong phiên khai mạc - Ảnh: Reuters

Trong bài diễn văn chính tại lễ khai mạc, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith khẳng định ASEAN đóng vai trò quan trọng trong khu vực và đã đạt được nhiều thành tựu sau khi vượt qua nhiều thách thức khác nhau trong thời gian qua.

Chủ tịch Lào cho biết đến nay ASEAN đã trở thành một thị trường chung với GDP 2,43 tỉ USD, là nền kinh tế đứng thứ 6 thế giới với tốc độ tăng trưởng GDP mỗi năm 7%.

Ông nhấn mạnh ASEAN không chỉ là một cộng đồng của những cơ hội đối với 620 triệu dân trong khu vực mà còn cho cả các quốc gia bên ngoài.

Ông kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài thông qua những cơ chế do ASEAN khởi xướng, cùng các nước bên ngoài chia sẻ những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith nhấn mạnh những nỗ lực thực thi tầm nhìn ASEAN 2025 trong bối cảnh khu vực và quốc tế trải qua những thách thức phức tạp như chủ nghĩa khủng bố, thiên tai, và tranh chấp lãnh thổ.

Ông Bounnhang Vorachith kêu gọi các bên phát huy tính trung tâm của ASEAN, cùng tuân thủ các nguyên tắc của ASEAN và các nguyên tắc khác nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại