Khách ngoại quốc bị tài xế taxi "rút ruột" trắng trợn 5 triệu đồng khi đang cầm tay tại Sài Gòn

Nguyễn Yên |

Vòi tiền cước 400 nghìn đồng trong khi đồng hồ hiển thị 14 nghìn đồng, du khách người nước ngoài tiếp tục bị tài xế taxi "rút ruột" 5 triệu đồng khi cầm trên tay.

Ngày 14/12, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Tương Tô Chung (SN 1963, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo đó, trưa 12/12, anh Fan Jining (quốc tịch Hàn Quốc) đón taxi cùng bạn đi từ bảo tàng TP.HCM (quận 3, TP.HCM) về khách sạn.

Khi đi được nửa đường thì taxi bị hư, phải đổi sang taxi do Tương Tô Chung làm tài xế.

Đang đi trên taxi này, anh Fan Jining cùng bạn lại tiếp tục bị tài xế Chung viện lý do bỏ xuống địa chỉ 133 Cống Quỳnh, quận 1.

Chung tiếp tục đòi khách phải trả tiền cước đến 400 nghìn đồng, trong khi đồng hồ hiển thị trên màn hình là 14 nghìn đồng.

Trong lúc anh Fan Jining đang cầm tiền trên tay để trả tiền taxi thì bị Chung dùng 1 vật màu trắng "rút" mất khoảng 5 triệu đồng của vị khách này.

Phát hiện mất tiền, anh Jining đã cự cãi và đòi lại tiền thì tài xế Chung rút từ trong xe 1 cây tuýp màu trắng và đe doạ vị khách.

Nhóm anh Jining đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ vụ việc và biển số xe rồi đến công an trình báo. Từ chứng cứ này, cơ quan công an đã mời tài xế Chung lên để làm việc.

Tại cơ quan công an, Chung khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại