khả năng trả nợ

Truy tố 2 gã giang hồ dùng súng ngắn, dao bắt cóc con nợ rồi rồi đánh đập vì vay 18 triệu đồng không trả ở Đồng Nai

Truy tố 2 gã giang hồ dùng súng ngắn, dao bắt cóc con nợ rồi rồi đánh đập vì vay 18 triệu đồng không trả ở Đồng Nai

Pháp luật 2020-03-12T18:30:00

Sau khi vay 18 triệu đồng với lãi suất cao, thanh niên không có khả năng trả nợ nên bị 2 giang hồ dùng súng ngắn, dao bắt cóc rồi đánh đập.

Người sau cai nghiện được vay tới 30 triệu đồng không cần thế chấp để làm ăn

Người sau cai nghiện được vay tới 30 triệu đồng không cần thế chấp để làm ăn

Pháp luật 2020-02-25T20:01:00

Cá nhân, hộ gia đình và không phải thế chấp nhưng không vượt quá mức cho vay theo quy định sau: Đối với cá nhân, mức cho vay tối đa 20 triệu đồng/cá nhân; đối với hộ gia đình, mức cho vay tối đa 30 triệu đồng/hộ.

Vay 4 triệu qua app di động, trả 60 triệu vẫn chưa xong

Vay 4 triệu qua app di động, trả 60 triệu vẫn chưa xong

Pháp luật 2019-11-25T11:18:32

Không có nhu cầu vay tiền, nhưng qua nhiều lần đối tượng cho vay “năn nỉ” kèm lời hứa không thế chấp, nhận tiền nhanh, lãi suất thấp… nên đồng ý vay qua app với số tiền 4 triệu đồng và hiện nay đang phải sống trong khốn đốn vì bị đe dọa.

Thanh niên 31 tuổi độc thân vỡ nợ, quyết định tự tử cùng mẹ

Thanh niên 31 tuổi độc thân vỡ nợ, quyết định tự tử cùng mẹ

Pháp luật 2019-11-11T07:32:00

Do không có khả năng trả nợ lại sợ mẹ sống một mình bị truy nợ, thanh niên quyết định đốt than tự tử nhân lúc mẹ ngủ say.

Dựng chuyện bị bắt cóc tống tiền để trốn nợ 5 tỉ đồng

Dựng chuyện bị bắt cóc tống tiền để trốn nợ 5 tỉ đồng

Pháp luật 2019-08-23T15:32:00

Do không còn khả năng trả nợ cho nhiều người với số tiền lên đến 5 tỉ đồng nên Việt dựng chuyện bị bắt cóc tống tiền rồi báo tin cho vợ và cả cơ quan công an.

Người giàu khẳng định: Bán sức khỏe và thời gian để lấy tiền, đấy là hành vi của kẻ nghèo khó, chúng tôi có cách khác để tạo ra giá trị nhanh hơn

Người giàu khẳng định: Bán sức khỏe và thời gian để lấy tiền, đấy là hành vi của kẻ nghèo khó, chúng tôi có cách khác để tạo ra giá trị nhanh hơn

Nhịp sống mới 2019-05-26T00:00:00

Đáng sợ nhất không phải nghèo vật chất, mà là nghèo trong tư duy. Đó cũng là nguyên nhân chính quyết định "thời gian" của một người là vô giá, hay vô giá trị.

Lý Quý Trung: “Trong kinh doanh, mất hứng là mất hết”

Lý Quý Trung: “Trong kinh doanh, mất hứng là mất hết”
Kinh doanh 2019-05-23T15:00:00

“Buông tay để thua là dễ nhất, tiến tới chiến thắng mới là cái khó”. Đó là một trong những câu nói của các nhà khởi nghiệp “tiền bối” đã từng trải qua nhiều thất bại trên con đường startup ở tuổi đời còn trẻ. Thậm chí có người dùng cả thanh xuân để khởi nghiệp và đã gặt hái được thành công nhờ vào sự kiên định của bản thân.

Người phụ nữ làm đơn xin lánh nạn với lý do nợ hơn 70 tỷ đồng, chưa có khả năng trả

Người phụ nữ làm đơn xin lánh nạn với lý do nợ hơn 70 tỷ đồng, chưa có khả năng trả

Pháp luật 2019-04-15T13:12:00

Công an huyện Tánh Linh đã tiếp nhận đơn xin tạm lánh nạn của bà K.A. Trong đơn bà này nói bản thân nợ cả gốc và lãi là hơn 70 tỷ đồng, làm ăn thua lỗ chưa có khả năng trả.

Thái Bình: Điều tra vụ hiệu phó trường mầm non vỡ nợ hàng tỉ đồng

Thái Bình: Điều tra vụ hiệu phó trường mầm non vỡ nợ hàng tỉ đồng

Pháp luật 2019-04-03T15:51:00

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một Phó Hiệu trưởng Trường mầm non xã Nam Hà, huyện Tiền Hải (Thái Bình) vỡ nợ hàng tỉ đồng gây thiệt hại cho nhiều người theo đơn trình báo của nhiều cá nhân liên quan.

Ngân hàng Mỹ siết nợ 1,6 tỷ USD, sắp bán vàng của chính phủ Venezuela

Ngân hàng Mỹ siết nợ 1,6 tỷ USD, sắp bán vàng của chính phủ Venezuela

Quốc tế 2019-03-22T08:57:00

Reuters đưa tin, Tập đoàn tài chính Citigroup Inc đặt trụ sở ở New York có kế hoạch bán vài tấn vàng của Ngân hàng trung ương Venezuela vốn dùng để thế chấp cho khoản vay 1,6 tỷ USD.

2 giang hồ gốc Hải Phòng bị bắt khi "khủng bố" con nợ ở Vũng Tàu

2 giang hồ gốc Hải Phòng bị bắt khi "khủng bố" con nợ ở Vũng Tàu

Pháp luật 2019-01-13T18:26:59

Cho vay nặng lãi nhưng đến hạn không đòi được tiền, 2 thanh niên dùng sơn đỏ đến nhà con nợ để "khủng bố" thì bị chủ nhà báo công an bắt giữ.

Bắt "nóng" nhóm cho vay nặng lãi, đe dọa con nợ

Bắt "nóng" nhóm cho vay nặng lãi, đe dọa con nợ

Pháp luật 2018-11-21T12:21:00

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là dán và rãi tờ rơi cho vay không cần thế chấp với hình thức trả góp hàng ngày. Khi con nợ chậm trả lãi hoặc hết khả năng trả nợ, chúng liền đe dọa tấn công.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại