Kêu gọi nha sĩ kiểm tra bệnh tình dục

A. Thư |

Các chuyên gia y tế Mỹ đang kêu gọi các nha sĩ kiêm nhiệm công việc kiểm tra, sàng lọc những bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm HPV – virus gây nhiều bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường tình dục.

Đây là thông tin nêu trong bài báo cáo của nhóm tác giả đến từ Đại học Nam Florida (Mỹ), vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học Journal of the American Dental Association.

HPV - human papillomavirus được coi là nguyên nhân dẫn đến 70% các trường hợp ung thư ở phần sau cổ họng, lưỡi hoặc amidan.

Theo tác giả chính – GS-TS Ellen Daley (Đại học Nam Florida, Mỹ), nghiên cứu này được thực hiện trong bối cảnh bệnh ung thư vòm họng và các vị trí trong miệng đang gia tăng đáng báo động.

Nghe có vẻ không liên quan,nhưng trên thực tế nha sĩ là người có điều kiện tốt để kiểm tra chi tiết vùng miệng của bệnh nhân. Trong khi đó, việc lây truyền HPV chủ yếu xảy ra do quan hệ tình dục đường miệng và biểu hiện ban đầu bằng các dấu hiệu viêm nhiễm nơi miệng.

Vì vậy, nha sĩ được kêu gọi hãy hỏi bệnh nhân về đời sống tình dục của họ cũng như kiểm tra kỹ các biểu hiện viêm nhiễm vùng miệng – họng. Họ cũng có thể yêu cầu bệnh nhân tiêm ngừa vắc-xin HPV hoặc đến bác sĩ chuyên khoa để khám nghiệm sàng lọc về nhiễm khuẩn tình dục.

Theo khảo sát từ phía các nha sĩ, hầu hết họ sẵn sàng và mong muốn được trở thành đối tác của các bác sĩ chuyên khoa trong việc phát hiện sớm và phòng ngừa căn bệnh khủng khiếp này.

Đa số các nha sĩ cho biết dù trước đây họ chưa trực tiếp thảo luận với bệnh nhân về đời sống tình dục nhưng nhiều người từng đưa ra những lời khuyên về phòng ngừa HPV và các vấn đề miệng – họng có thể xảy ra khi "yêu" qua đường miệng, khi họ thấy bệnh nhân của mình có một vài dấu hiệu bất ổn.

(Theo Fox News)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại