Kết quả bầu cử Duma Nga có gian lận?

Minh Hạnh |

Việc phân tích kết quả của cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa VII cho thấy những bất thường trong số lượng phiếu bầu cho đảng “Nước Nga thống nhất” của ông Putin.

Theo tờ Moscow Times trích nguồn trang tin Slon, việc thống kê, phân tích kết quả của cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa VII đã làm lộ ra những bằng chứng cho thấy có sự bất thường trong số phiếu bầu cho đảng "Nước Nga thống nhất". Cụ thể, gần một nửa số phiếu bầu cho đảng "Nước Nga thống nhất" có thể đã bị làm giả.

Theo kết quả chính thức của Ủy ban bầu cử trung ương Nga, đảng "Nước Nga thống nhất" đã giành được 343 ghế/450 ghế trong quốc hội kì tới, tương đương với hơn 76% số phiếu bầu.

Điều này đồng nghĩa với việc đảng "Nước Nga thống nhất" có thể sửa đổi hiến pháp mà không cần tới sự ủng hộ của các đảng khác trong quốc hội. Đây là chiến thắng vang dội của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đồng minh của mình.

Ba chính đảng lớn khác của Nga (đảng Cộng sản liên bang Nga, đảng "Liên minh Dân chủ Tự do" và đảng "Nước Nga công bằng") lần lượt giành 9,3%, 8,7% và 5,1% số phiếu bầu.

Tuy nhiên, theo trang tin Slon, kết quả cao lịch sử này của đảng "Nước Nga thống nhất" đã vi phạm một số giả thuyết thống kê của các nhà chính trị học, cụ thể là phần biểu đồ kết quả có hình dáng uốn lượn bất thường.

Nhà vật lý người Nga Sergey Shpilkin – người từng công bố bằng chứng về việc gian lận bầu cử trong năm 2011 đã phân tích kết quả của cuộc bầu cử năm nay và rút ra kết luận: tổng số cử tri đi bầu chỉ khoảng 37%, thấp hơn 11% so với kết quả chính quyền Nga tuyên bố.

Nếu nhận định của Shpilkin là đúng, thì rất có thể, số phiếu thực sự bầu cho đảng "Nước Nga thống nhất" sẽ giảm xuống. Còn số phiếu bầu cho đảng Cộng sản Liên bang Nga, đảng "Liên minh Dân chủ Tự do" và đảng "Nước Nga công bằng" sẽ tăng cao hơn so với kết quả hiện tại.

Trang tin NPR của Mỹ trích lời bà Ella Pamfilova – lãnh đạo Ủy ban bầu cử trung ương Nga rằng: có thể kết quả của một số điểm bỏ phiếu sẽ bị hủy.

Bởi video giám sát đã cho thấy ít nhất 1 trường hợp nhân viên địa điểm bầu cử cầm 1 chồng phiếu và bỏ vào hộp. "Một cuộc điều tra đang được tiến hành", bà Pamfilova nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại