Kết luận bất ngờ của vườn thú có nhân viên bị hổ vồ

Thanh Hương (Theo Daily Mail) |

Vườn thú Kaliningrad của Nga tuyên bố sau vụ việc một nhân viên ở đây bị hổ vồ rằng sai lầm chính là do nạn nhân, nên chú hổ sẽ không bị trừng phạt.

"Bão nhiệt đới" bỗng nhiên tấn công người

Những ngày qua, nhiều người đã hãi hùng khi chứng kiến cảnh một chú hổ Siberi có tên là Typhoon (Bão nhiệt đới) tấn công một nhân viên ở vườn thú Kaliningrad, Nga.

Chú hổ nhe nanh giơ vuốt và chồm lên người nữ nhân viên này trong sự khiếp sợ không những của nạn nhân mà còn của tất cả những người chứng kiến bên ngoài. 

Tuy nhiên rất may mắn là những khách thăm quan vườn thú đã la hét, ném đá vào chú hổ, cũng như lấy một chiếc bàn và ghế ở quán cà phê gần đó để đánh lạc hướng nó, do đó cứu sống được nữ nhân viên này.

Kết luận bất ngờ của vườn thú có nhân viên bị hổ vồ - Ảnh 1.

Typhoon tấn công nữ nhân viên vườn thú.

Nhân chứng Viktoria Bolshakova kể lại: "Người phụ nữ ấy bị thương và khắp trên mặt, tay, chân đều có máu. Con hổ đã cắn vào tay cô ấy. Cô ấy cố tự vệ, nhưng con hổ ngày càng hung hăng hơn".

Sau đó các nhân viên vườn thú khác xuất hiện, ném thùng rác và ghế dài vào con vật. Lúc này, nó mới sợ hãi và lùi xa khỏi nạn nhân, giúp nạn nhân có cơ hội chạy trốn.

Cùng lúc này, một nhân viên vườn thú khác đã bắn thuốc mê vào con hổ. Sau đó nửa tiếng thì xe cấp cứu xuất hiện, nạn nhân được đưa tới bệnh viện điều trị với nhiều vết thương trên cơ thể.

Kết luận bất ngờ của vườn thú có nhân viên bị hổ vồ - Ảnh 2.

Du khách đã ném bàn ghế vào để đánh lạc hướng con vật

Nạn nhân tên là Nadezhda Srivastava, 44 tuổi. Sự việc xảy ra quả đúng như cái tên của chị, vì "Nadezhda" có nghĩa là "Hy vọng".

Bác sĩ Nitesh Srivastava, chồng của chị Nadezhda, tới từ Ấn Độ và đang làm việc ở Nga cho biết hiện chị Nadezhda có nhiều vết rạn xương, song tình trạng của vợ mình đã ổn định.

Nạn nhân đã vi phạm quy định an toàn của vườn thú

Hai ngày sau vụ việc, vườn thú Kaliningrad cho biết vụ việc đáng tiếc kia xảy ra là do chị Nadezhda đã vi phạm những quy định an toàn vì tự tay đem thức ăn đến cho con hổ khi nó không được cách ly ở một khu vực riêng. 

Kết luận bất ngờ của vườn thú có nhân viên bị hổ vồ - Ảnh 3.

Chị Nadezhda Srivastava - nạn nhân bị hổ vồ.

Cơ quan chức năng đang tìm hiểu lý do khiến một nhân viên có kinh nghiệm như chị Nadezhda lại bất ngờ vi phạm quy định, suýt chút nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng không những cho chính mình mà còn cả cho con hổ.

Vì thông thường, trong những tình huống như thế này, sau khi tấn công người, con hổ sẽ bị giết. Nhưng Typhoon sẽ không bị phạt như vậy.

"Hổ Siberi là động vật coi trọng tính lãnh thổ. Bảo vệ lãnh thổ của nó là bản năng tự nhiên. Con vật đã hành động hoàn toàn phù hợp với bản năng tự nhiên.. Đó không phải là sự hung hăng, mà là bảo vệ lãnh thổ của nó", một phát ngôn viên của vườn thú cho biết.

Được biết, hổ Siberi là giống hổ lớn nhất trên thế giới và đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Và con hổ Siberi 16 tuổi này chưa từng tấn công nhân viên nào trước đây.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại