Kẻ vũ phu đi tù vì đốt xe, đánh vợ cũ giữa đường

Hoàng Văn |

Không đồng ý để con chung của cả 2 ăn cơm với mẹ, Quang cãi vã rồi hành hung vợ cũ. Trước đó 1 năm, hắn còn châm lửa đốt xe của chị Trinh khiến nhiều tài sản của chị bị thiêu rụi.

Ngày 16/11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Phạm Kim Quang (SN 1984, trú thôn Tân Hiệp, xã Ninh Thượng, TX Ninh Hòa, hiện ở 174/8 Trần Quý Cáp, Nha Trang) 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản, 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h30’ ngày 1/11/2014, Quang đến nhà trọ của chị Trần Thị Bích Trinh (là vợ cũ của Quang) tại Lê Hồng Phong, Nha Trang để giao con chung của 2 người cho chị Trinh.

Sau đó, Quang và chị Trinh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, chị Trinh bồng con đi khỏi nhà.

Lúc này, Quang dùng bật lửa đốt ống xăng xe máy của chị Trinh làm chiếc xe bốc cháy, rồi bỏ đi.

Do không có người cứu chữa nên ngọn lửa lan ra, làm cháy một số đồ dùng của chị Trinh để trong nhà gồm: 1 chiếc xe máy, 2 chiếc điện thoại, 1 ti vi, số tiền 2.5 triệu đồng và nhiều vật dụng khác.

Ngoài ra, ngọn lửa còn cháy lan ra phông trần nhà và bồn chứa nước bằng nhựa, gây thiệt hại cho chị Trinh số tiền 6 triệu 530 nghìn đồng và chủ nhà là ông Nguyễn Ngọc Điệp số tiền 1 triệu 448 nghìn đồng.

Hơn 1 năm sau, khoảng 7h ngày 20/3/2016, Quang đến tủ bánh mì của chị Trinh trước nhà số 28, Trần Nhật Duật, Nha Trang để giao con chung của 2 người cho chị Trinh.

Đến khoảng 10h50, Quang quay lại đón con. Lúc này, chị Trinh đang cho con ăn nhưng Quang đòi đưa con về, khiến 2 người xảy ra cãi vã.

Do quá nóng giận, Quang dùng tay đấm vào chính giữa sống mũi khiến vợ cũ ngã xuống đất, chảy nhiều máu. Sau khi gây ra sự việc, Quang bỏ đi còn chị Trinh được những người xung quanh đưa đi cấp cứu và bị thương tật 11%.

Ngày 29/3/2016, chị Trinh có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với các vụ việc kể trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại