Kẻ tàn độc cắt gân chân - tay vợ lĩnh án

Khánh Gia |

Sáng nay (11.4), TAND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử vụ án "cố ý gây thương tích" đối với bị cáo Chu Quang Đạo (SN 1966, ở thôn Chớp, xã Lương Phong, Hiệp Hòa).

Theo cáo trạng, trưa 3.8.2015, Chu Quang Đạo do mâu thuẫn với vợ mình là chị Dương Thị H (SN 1981), ngay sau khi chị H rời khỏi trụ sở Công an xã Lương Phong (chị H tố cáo Đạo ăn trộm tài sản của mình để ở nhà mẹ đẻ), Đạo đã chặn đường chị H và dùng dao chọc tiết lợn thủ sẵn trong người tấn công chị H 7 nhát khiến chị bị đứt gân chân, gân tay, thương tật 34%.

Sau khi gây án, Đạo đã trốn khỏi địa phương và 7 ngày sau ra đầu thú tại Công an huyện Hiệp Hòa.

Tại phiên tòa sáng nay, Đạo đã thừa nhận mọi hành vi của mình gây ra đối với chị H và tỏ ra ăn năn hối cải, mong chị H và các con tha thứ cho hành vi của mình.

Kết thúc phiên xử, TAND huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Chu Quang Đạo 5 năm tù (theo Điều 104, Bộ luật Hình sự) và yêu cầu bồi thường cho chị H 36,4 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại