Kẻ giết bạn, ném xuống sông Hàn lĩnh án tử hình

Đình Thức |

Hải quen anh Sang qua một diễn đàn về xe máy trên mạng xã hội facebook nên hẹn nhau đi dạo ở đoạn đường vắng dọc sông Hàn nhưng sau đó ra tay giết bạn chỉ vì một câu chửi thề.

Ngày 6/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hải (SN 1993, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) mức ánh tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Hải tham gia một diễn đàn về xe máy trên mạng xã hội facebook nên quen biết với anh Đặng Văn Sang (SN 1997, trú huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Hai người thường xuyên gặp gỡ, giao lưu tìm hiểu về niềm đam mê xe cộ.

Tôi 28/12/2016, Sang từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng chơi nên Hải rủ đi dạo dọc sông Hàn. Sang để xe máy của mình ở nhà Hải rồi được Hải chở ra khu vực bờ sông Hàn sau lưng công viên sông Hàn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đi dạo.

Tại đây, giữa Sang và Hải xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến to tiếng, cãi vã với nhau. Trong lúc tức giận, Sang chửi thề nên Hải vô cùng tức giận. Sau khi cãi nhau, Sang quay lưng lại nên Hải lợi dụng sơ hở đã lấy dây thắt lưng vòng qua cổ siết từ đằng sau cho đến khi nạn nhân tử vong.

Hải liền lục túi nạn nhân lấy điện thoại vứt xuống sông và lấy đi 10 triệu đồng trong ví. Thi thể nạn nhân sau đó bị đẩy xuống sông Hàn để phi tang rồi đi về nhà.

Sáng 29/12/2016, Hải đem chiếc xe Sang gửi lại nhà mình đi bán tại một cửa tiệm cầm đồ nhưng không có giấy tờ xe. Chủ quán cầm đồ nghi ngờ nên trình báo cho cơ quan công an.

Hải bị triệu tập lên làm việc về nguồn gốc chiếc xe nhưng sau đó bỏ trốn. Khi thi thể anh Sang được người dân phát hiện, cơ quan điều tra triệu tập Hải lên làm việc. Tại đây, Hải khai nhận đã giết chết Sang.

Tại phiên tòa xét xử, Hải khai vì tức giận sau câu chửi thề nên mới giết Sang sau đó mới lấy tiền bạc chứ không có ý định từ trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại