Kẻ điều khiển ô tô đâm chết CSGT bị đưa đi giám định tâm thần

Bảo Minh |

Huỳnh Văn Chủng được cơ quan chức năng đưa đi giám định tâm thần. Trong trường hợp bị bệnh trong lúc gây ra vụ việc, anh ta sẽ được miễn trách nhiệm hình sự.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có quyết định đưa Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) đi giám định pháp y tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai). Trong trường hợp xác định có bệnh thì sẽ đưa đi chữa trị bắt buộc.

Trước đó, ngày 17/4, Chủng điều khiển xe ô tô BKS 51C-952.29 lưu thông trên Quốc lộ 51 (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) thì xảy ra tai nạn rồi bỏ chạy. Khi người dân truy đuổi chặn đầu xe thì bị Chủng dùng rìu đe dọa tấn công rồi bỏ đi.

Sau đó, lực lượng CSGT thị xã Phú Mỹ phát hiện Chủng chạy xe với tốc độ rất cao nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, anh ta không chấp hành hiệu lệnh, vượt luôn cả đèn đỏ để tháo chạy. Hai chiến sĩ dùng mô tô đặc chủng truy bắt thì bị Chủng tông trúng dẫn đến nguy kịch.

Chủng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy thêm 10 km hướng về TP Bà Rịa. Nhận được tin báo, các tổ trực trên quốc lộ 51 đã dùng xe tải chốt chặn mới dừng được chiếc xe vi phạm, đưa tài xế về công an làm việc.

Kẻ điều khiển ô tô đâm chết CSGT bị đưa đi giám định tâm thần - Ảnh 1.

Huỳnh Văn Chủng thời điểm bị khống chế.

Kẻ điều khiển ô tô đâm chết CSGT bị đưa đi giám định tâm thần - Ảnh 2.

Sổ khám bệnh thể hiện Chủng có tiền sử bệnh tâm thần.

Sau đó, đại úy Chu Quang Sáng (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), người bị Chủng điều khiển phương tiện tông trúng đã tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương. Được biết, gia đình đại úy Sáng ở huyện Xuyên Mộc (BRVT), anh có vợ và con nhỏ 3 tuổi.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, luật sư Hà Ngọc Tuyền (Đoàn luật sư TP HCM) đánh giá hành vi của Chủng như đã nêu trên là hết sức nghiêm trọng, cố tình đâm vào lực lượng cơ quan chức năng nhằm mục đích nguy hiểm.

"Theo luật, người bị tâm thần có thể được miễn trách nhiệm hình sự, buộc phải đưa đi chữa trị bắt buộc. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Chủng chỉ có bệnh án thể hiện tiền sử bệnh tâm thần.

Do đó, cơ quan chức năng cần đưa đi giám định tâm thần để xác định thời điểm trong khi gây ra vụ việc trạng thái tinh thần có bình thường hay không? Nêu thời điểm xảy ra vụ việc, Chủng vẫn bình thường thì có thể sẽ bị xử lý bình thường theo quy định pháp luật", luật sư Tuyền nói.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng theo quy định của pháp luật người bị tâm thần sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, luật sư cho rằng trong nhiều trường hợp lợi dụng sổ khám bệnh tâm thần như một lá bài hộ mạng.

Riêng trong vụ việc, Chủng là một chủ doanh nghiệp vận tải, có tiền sử tâm thần nhiều năm nhưng cơ quan chức năng vẫn cấp giấy phép lái xe. Từ đó, luật sư đặt vấn đề liên quan sự buông lỏng quản lý của nhà chức trách.

Điều 21 BLHS 2015 quy định: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại