Kẻ cướp giật lên cơn nghiện, đập đầu vào tường tại trụ sở công an

Minh Toàn |

Sau khi cướp giật chiếc ĐTDĐ Iphone 6S, sau 1 tháng gây án Hiếu bị công an bắt giữ. Tại trụ sở y lên cơn nghiện, vật vã, nhiều lần đập đầu vào tường nhưng bị ngăn cản lại.

Ngày 30/9, Công an Q.12, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo điều tra ban đầu, lúc 19h45 ngày 29/9, Hiếu gọi điện thoại cho Nguyễn Đình K (32 tuổi, là lái xe ôm, ngụ tỉnh Nghệ An) yêu cầu lái xe máy mang BKS: 62P1 – 0483 đến đón tại nhà nghỉ ở P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM.

Sau đó, cả 2 đi đến quốc lộ 1A đoạn gần cầu vượt Quang Trung thì phát hiện anh Trương Phương Nam (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đang ngồi trên xe máy nghe ĐTDĐ Iphone 6S thì Hiếu bảo anh K ép sát, giật chiếc ĐTDĐ rồi bỏ chạy.

Anh Nam phát hiện hô hoán rồi cùng người dân truy đuổi. Khi cả 2 chạy được gần 50m về hướng chợ Cầu thì bị nạn nhân cùng người dân đuổi kịp khiến cho chiếc xe của 2 đối tượng té ngã xuống đường.

Nhiều người khống chế bắt giữ K. Riêng Hiếu cùng tang vật bỏ chạy trèo qua dải phân cách qua bên đường bắt xe ôm bỏ trốn.

Sau đó, y đến gần cầu Tham Lương, P.15, Q.Tân Bình bán chiếc ĐTDĐ trên với giá 2 triệu đồng cho 1 người tên là Phong rồi dùng tiền đó tiêu xài, mua ma túy sử dụng.

Qua 1 tháng truy xét, sáng ngày 29/9, trinh sát phát hiện và bắt giữ y về điều tra.

Khi bị lực lượng đưa về trụ sở lấy lời khai tại đây, Hiếu lên cơn nghiện, vật vã, nhiều lần đập đầu vào tường nhưng bị ngăn cản lại. Tỉnh lại Hiếu khai nhận sau khi mãn hạn tù, y không tu chí làm ăn mà tiếp tục sa đà vào ma túy. Để có tiền mua ma túy, Hiếu nghĩ ra kế hoạch để đi cướp.

Được biết, Hiếu từng có tiền án về hành vi "cướp giật tài sản" trước đó. Riêng đối tượng K khai chỉ là xe ôm, không thừa nhận hành vi cướp giật tài sản nên đã được gia đình bảo lãnh về nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại