Kệ biển cảnh báo nguy hiểm, người phụ nữ vẫn cầm ô chọc cá sấu, trêu đùa mạng sống của mình

Trình Ca |

Bỏ qua luôn hai tấm biển báo và quy định, người phụ nữ vô tư thể hiện hành động khó chấp nhận nơi công cộng.

Mới đây, facebook H.C đã đăng trong một group về hành động của một người phụ nữ nơi công cộng.

"Hôm nay mình đi Suối Tiên chơi rồi vào khu tham quan cá sấu. Mình gặp mấy dì này cứ lấy dù chọc chọc vào con cá, còn dùng sức ấn xuống nữa chứ. Thật chẳng hiểu nó nghĩ gì. Nhóc áo xanh trong ảnh là cháu mình còn đặt câu hỏi: "Sao bà đó lại ác thế dì út".

Kệ biển cảnh báo nguy hiểm, người phụ nữ vẫn cầm ô chọc cá sấu, trêu đùa mạng sống của mình - Ảnh 3.
Kệ biển cảnh báo nguy hiểm, người phụ nữ vẫn cầm ô chọc cá sấu, trêu đùa mạng sống của mình - Ảnh 2.

Người phụ nữ dùng ô chọc cá sấu.

Kệ biển cảnh báo nguy hiểm, người phụ nữ vẫn cầm ô chọc cá sấu, trêu đùa mạng sống của mình - Ảnh 4.
Kệ biển cảnh báo nguy hiểm, người phụ nữ vẫn cầm ô chọc cá sấu, trêu đùa mạng sống của mình - Ảnh 1.

Quy định không chọc phá, đưa đồ xuống hồ.

Đi kèm cũng bài viết chính là những bức hình được chụp tại Suối Tiên. Một người phụ nữ trung niên đang vui vẻ ra sức dùng ô chọc vào thân con cá sấu phía dưới.

Đây rõ ràng là một hành động phá hoại nơi công cộng và nhiều người đặt dấu chấm hỏi về ý thức của người phụ nữ này, dù trước mặt bà ta là biển cảnh báo.

Kệ biển cảnh báo nguy hiểm, người phụ nữ vẫn cầm ô chọc cá sấu, trêu đùa mạng sống của mình - Ảnh 5.

Biển báo có nhưng không được chấp hành theo.

Dân mạng tỏ ra rất bức xúc với hành động trên. Nhiều người tỏ ý phê phán ngay dưới phần bình luận.

"Làm cái gì đâu á, đi chơi mà không đọc biển báo rồi lỡ có việc gì lại quy trách nhiệm linh tinh cho mà xem. Ý thức thật buồn", một facebook viết.

"Cô ấy cũng có tuổi mà hành xử như trẻ con khiến chính trẻ con sợ hãi rồi đặt câu hỏi. Nói chung ý thức quá kém", dân mạng khác bực bội.

Chọc cá sấu ở Đầm Sen

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại