Jordan - địch thủ của Việt Nam ở vòng 1/8 đáng ngại cỡ nào?

Tiểu Mã (Đồ họa: Mạnh Quân) |

Jordan không phải là đối thủ quá xa lạ với tuyển Việt Nam và thầy trò HLV Park Hang-seo đủ cơ sở để đánh bại đội bóng này tại vòng 1/8 Asian Cup sắp tới.

Với việc giành vé đi tiếp theo cách ngoạn mục nhờ chỉ số fair-play, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Jordan (đội nhất bảng B) ở vòng 1/8, diễn ra ngày 20/1 tới.

So với Việt Nam thì phong độ của Jordan ở vòng bảng Asian Cup 2019 là ấn tượng hơn. Ngay trận mở màn, đội quân của HLV Vital Borkelmans đã xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Australia với tỷ số 1-0. Sau đó, họ tiếp tục hạ gục Syria 2-0 rồi chia điểm với Palestine 0-0. Những kết quả này giúp Jordan xếp nhất bảng với 3 bàn thắng và chưa để thủng lưới sau 3 trận.

Ngược lại phong độ thuyết phục của Jordan thì tuyển Việt Nam đã phải nhờ tới yếu tố may mắn mới lọt vào nhóm 16 đội theo một kịch bản kịch tính như "phim hành động". Tuy nhiên, nhìn chung đây là một kết quả xứng đáng sau màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo trước đối thủ cuối cùng vòng bảng là Yemen.

Jordan - địch thủ của Việt Nam ở vòng 1/8 đáng ngại cỡ nào? - Ảnh 1.

Jordan đã chơi rất thuyết phục ở vòng bảng.

Về yếu tố lịch sử trong các kỳ tham dự Asian Cup, Jordan tỏ ra nhỉnh hơn so với Việt Nam. Thành tích tốt nhất của Jordan ở Asian Cup là lọt vào vòng tứ kết các năm 2004 và 2011. Trong khi đó, đây là lần thứ 2 Việt Nam tiến vào vòng loại trực tiếp ở đấu trường châu Á. Ở lần đầu tiên khi làm đồng chủ nhà năm 2007, chúng ta cũng tiến vào tới tứ kết.

Thực tế, Jordan và Việt Nam vốn không phải là những đối thủ quá xa lạ của nhau. Hai đội từng chạm trán nhau ở vòng loại Asian Cup 2019. Trong trận lượt đi hồi tháng 6/2017, hai đội hoà nhau 0-0 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Đến trận lượt vào tháng 3/2018 kết thúc với tỷ số 1-1. Những kết quả này giúp hai đội giành quyền vào vòng chung kết.

Jordan - địch thủ của Việt Nam ở vòng 1/8 đáng ngại cỡ nào? - Ảnh 2.

Giống như các đội bóng khác ở Tây Á thì Jordan nắm lợi thế so với Việt Nam nhờ yếu tố thể hình và thể lực. Tuy nhiên, về nền tảng kỹ thuật thì Jordan không thể so sánh với những đội bóng hàng đầu như Iran, Qatar…

Tại Asian Cup năm nay, Jordan có 3 cầu thủ đã lập công (gồm Musa Al-Taamari, Anas Bani Yaseen và Tareq Khattab) nhưng mỗi người chỉ sở hữu 1 pha lập công. Đáng chú ý, đây đều là các hậu vệ và tiền vệ. Ngược lại, cả 3 tiền đạo của Jordan (gồm Yousef Al-Rawashdeh, Baha 'Faisal và Odai Al-Qarra) đều chưa có được bàn thắng nào.

Jordan - địch thủ của Việt Nam ở vòng 1/8 đáng ngại cỡ nào? - Ảnh 3.

Với tâm lý thoải mái, Quang Hải và các đồng đội đủ sức gây bất ngờ trước Jordan.

Nhìn chung, so với Việt Nam thì Jordan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm ở Asian Cup và phong độ trong các trận vừa qua. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam cũng có lợi thế nhất định đó là yếu tố tâm lý.

Với việc được lọt vào vòng 1/8, thầy trò HLV Park Hang-seo nhìn chung đã hoàn thành mục tiêu và đây là lúc chúng ta hoàn toàn có thể thi đấu với tinh thần thoải mái trước Jordan. Đó sẽ là cơ sở cần thiết để tuyển Việt Nam hy vọng gây bất ngờ trước đội bóng Tây Á hòng thẳng tiến vào tứ kết Asian Cup.

Bảng D Asian Cup 2019: Việt Nam 2-0 Yemen (nguồn: AFC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại