Ít nhất 17 người chết trong vụ giẫm đạp để vào sân xem bóng đá

Hải Phong |

Thảm kịch bi thương này vừa xảy ra trong một trận đấu bóng đá ở Angola. Ít nhất 17 người chết và hàng chục người bị thương.

Agop, hãng thông tấn nhà nước Angola là nơi đầu tiên phát đi thông tin và sau đó hầu hết các hãng truyền thông lớn trên thế giới như Reuters, CNN… đều dẫn lại thảm kịch này.

Theo đó, vụ việc đau lòng xảy ra tại sân vận động mang tên 4 tháng 1 giữa hai đội Santa Rita de Cassia và Recreativo de Libolo thuộc giải VĐQG Angola.

Ít nhất 17 người chết trong vụ giẫm đạp để vào sân xem bóng đá - Ảnh 2.

Sức chứa của sân 4 tháng 1 chỉ có 8.000 chỗ, quá nhỏ so với nhu cầu. Đám đông cổ động viên đã xô đổ rào chắn sau khi không thể vào được sân.

Nhiều người bị ngã và cảnh tượng giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra. Phát biểu với Reuters, ông Ernesto Luis, Giám đốc bệnh viện địa phương cho hay nhiều người đã bị nghẹt thở do xô đẩy.

"Một số người đã phải bước lên trên thân người khác. Có 76 trường hợp thương vong, trong đó ít nhất 17 người đã thiệt mạng", ông Ernesto nói. Hiện có 5 người đang rất nguy kịch.

Ít nhất 17 người chết trong vụ giẫm đạp để vào sân xem bóng đá - Ảnh 3.

"Khi chúng tôi muốn vào, chúng tôi phát hiện một rào chắn. Hàng người đầu tiên ngã xuống. Tôi ở lớp người thứ ba", một fan 37 tuổi tên Joao Silva bị gãy chân sau vụ giẫm đạp kể lại.

Domingos Vika, 35 tuổi, bị gãy tay, nói thêm: "Khi họ cho mọi người cơ hội vào trong, tất cả chúng tôi đã bị kẹt cứng ở cổng".

Theo Reuters, cảnh sát và giới chức bóng đá Angola vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại