Israel sẽ không tấn công S-300 nếu Syria đảm bảo được điều này

QS |

"Chúng tôi hy vọng người Syria sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc nào như trọng vụ việc IL-20" – ông Dayan nói.

Một quan chức cấp cao của Israel hôm 30/10 cho biết, Tel Aviv sẽ không tấn công các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tại Syria nếu chúng không tạo ra mối đe dọa đối với Israel.

"Tôi rất hy vọng rằng Syria sẽ không sử dụng sai những tên lửa này, bởi nếu họ tìm cách đánh chặn máy bay chiến đấu của Israel, chúng tôi sẽ phải đáp trả. Điều đó đã từng xảy ra, và sẽ không có khác biệt gì ngay cả khi Syria có S-300" – Tướng Uzi Dayan, cựu phó tham mưu trưởng và là người từng đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Israel cho biết.

"Chúng tôi hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Israel và Nga sẽ tiếp tục…, và chúng tôi hy vọng người Syria sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc nào như trọng vụ việc IL-20" – ông Dayan nói.

Tuy nhiên, ông Dayan vẫn chỉ trích gay gắt việc Nga chuyển giao hệ thống phòng không tiên tiến S-300 cho Syria là "hoàn toàn không thích đáng".

Trước đó, Moscow tuyên bố chuyển giao S-300 cho Syria để đảm bảo an toàn cho lực lượng Nga hoạt động tại đây và tăng cường khả năng của phòng không Syria.

Quyết định trên được Moscow đưa ra sau khi chiếc IL-20 bị phòng không Syria bắn nhầm hôm 17/9, trong lúc đáp trả cuộc không kích từ các máy bay chiến đấu của Israel.

Tới ngày 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo quá trình chuyển giao S-300 cho Syria đã hoàn tất.

Israel công bố ảnh vệ tinh chụp rõ nét S-300 Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại