Israel cảnh giác trước khả năng Iran tấn công trả đũa

Đỗ Trọng Phương |

Một quan chức Bộ Quốc phòng Israel tiết lộ, sau vụ không kích căn cứ không quân T-4 ở Syria khiến 7 người Iran thiệt mạng, rất có thể Iran sẽ tấn công tên lửa trả đũa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở miền bắc Israel.

Theo chuyên gia quân sự của Israel Daniel, Iran đang có kế hoạch triển khai chiến dịch này thông qua lực lượng dân quân Shiite và Hezbollah ở Syria dưới sự giám sát của Qassem Soleimani - tổng tư lệnh hải ngoại lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo.

Các quan chức Israel tin rằng Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, song các chuyên gia an ninh vẫn hoài nghi rằng, Iran chưa muốn nổ ra một cuộc chiến tranh, thay vào đó chỉ là một số tên lửa sẽ được nhằm vào các mục tiêu quân sự ở miền bắc Israel.

Được biết, Israel đang tiến hành các kế hoạch phòng thủ trước cuộc tấn công tên lửa của Iran. Một nguồn tin từ Bộ quốc phòng Israel cũng tiết lộ, hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này đã sẵn sàng.

Ngày 9/4, căn cứ không quân T-4 ở Syria bị tấn công khiến 7 cố vấn quân sự thuộc lực lượng ưu tú Iran thiệt mạng. Phía Israel không thừa nhận hay phủ nhận vụ tấn công, nhưng Bộ quốc phòng Nga cho rằng vụ tấn công được tiến hành bởi 2 máy bay F-15 của Israel.

Vào ngày 9/5 tới, Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ bay sang Nga để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc họp này, Netanyahu sẽ nhắc lại việc Israel phản đối Iran tiếp tục củng cố lực lượng quân sự tại Syria và yêu cầu Nga nỗ lực tham gia ngăn chặn Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại