IS tổ chức tấn công sát hại 6 binh sĩ Nga tại Chechnya

An Công |

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào đơn vị vệ binh quốc gia Nga (Rosgvardiya) ở Chechnya, hãng tin AFP dẫn nguồn từ tổ chức SITE Intelligence Group, chuyên giám sát hoạt động trên Internet của các nhóm cực đoan cho biết.

Vào rạng sáng ngày 24/3, 6 tay súng khủng bố đã tấn công đơn vị trú quân ở làng Naurskaya. Trong cuộc đụng độ, các quân nhân đã tiêu diệt tất cả những tên khủng bố. Đồng thời có 6 chiến sĩ quân Cận vệ Nga hy sinh và thêm 3 người khác bị thương.

Theo thông tin của người đứng đầu nước cộng hòa Chechnya - ông Ramzan Kadyrov, những kẻ tấn công muốn cướp các vũ khí tại căn cứ này. Hai tên khủng bố xuất thân từ khu vực Rostov, một tên từ vùng Volgograd và 3 tên từ Chechnya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại