IS tiếp tục phản kích dữ dội tại Falluja, hơn 50 binh sĩ Iraq tử trận

Bá Thi |

Tổ chức khủng bố IS tiếp tục mở nhiều đợt phản kích táo tợn khiến hơn 50 binh sĩ Iraq tử trận và khoảng 60 người bị thương.

Bất chấp sức ép mạnh mẽ từ các lực lượng tham gia chiến dịch công chiếm thành phố Falluja (Falluja), thuộc tỉnh Anbar ở miền tây Iraq, hôm qua (14/6), tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công táo tợn nhằm vào quân đội Iraq và các lực lượng dân binh tại khu vực phía nam Falluja.

Theo truyền hình tiếng Arab Al Jazeera, nguồn tin quân đội Iraq đã chính thức xác nhận có khoảng 50 binh sĩ bị chết và khoảng 60 người khác bị thương trong các cuộc phản công mới nhất của IS ở nam Falluja.

Trong đó, chiến thuật đánh bom liều chết tiếp tục được IS sử dụng một cách hiệu quả, gây thương vong nhiều nhất, đồng thời làm giảm đà tiến quân của các lực lượng đang công chiếm Falluja.

Ngoài mặt trận Falluja, IS còn tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội Iraq ở mạn tây bắc thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, gây nhiều thương vong cho quân đội Chính phủ.

Một sỹ quan quân đội Iraq xác nhận, cuối ngày qua, IS đã chiếm quyền kiểm soát khu vực mang tên Touwy, phía tây bắc Ramadi.

Trước đó, trong ngày hôm kia (13/6), IS cũng tiến hành đồng thời nhiều cuộc phản công ác liệt nhằm vào quân đội Iraq và lực lượng dân binh Hồi giáo dòng Shiite ở cả Falluja và Ramadi, khiến ít nhất 116 binh sĩ thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Các cuộc hản công ác liệt của IS nhằm vào quân đội và lực lượng dân binh Iraq được tiến hành trong bối cảnh quân đội Iraq và lực lượng dân binh chưa tìm được tiếng nói thống nhất trong chiến dịch tấn công vào Falluja để giải phóng thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của IS từ đầu năm 2014.

Theo một số nguồn tin khu vực, lực lượng đặc nhiệm Iraq và các dân binh được biết đến với tên gọi “Lực lượng huy động quần chúng” của cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite, vẫn chưa đạt được thỏa thuận về chiến thuật tấn công IS bên trong Falluja, khiến cho chiến dịch dù đạt được nhiều tiến triển song chưa thể kết thúc.

Mâu thuẫn này được coi là một trong những hệ lụy tồi tệ từ cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng đang tiếp diễn trên chính trường Iraq./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại