IS là thủ phạm đánh bom sân bay Istanbul

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thông báo các kết quả điều tra cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào Ataturk, sân bay quốc tế chính của thành phố Istanbul, làm ít nhất 36 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Yildirim cho hay cả 3 kẻ đánh bom liều chết đã xả súng trước khi chúng tự cho nổ tung thân mình. 

Theo ông Yildirim, nhiều khả năng có người nước ngoài trong số 36 người thiệt mạng theo công bố chính thức. Con số người chết được giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng có thể còn tăng lên 50 người.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi sự hợp tác tăng cường trong cuộc chiến chống khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu trên. 

Ông "kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố trên" và "bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đồng thời gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân cũng như tới chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại