IS không chấp nhận thua "vỡ mặt" ở Thủ đô khủng bố Mayadin: Liều chết phản kích

Tuấn Sơn |

Rạng sáng nay, Amaq đã phát đi một số tuyên bố cho rằng các tay súng khủng bố IS vẫn đang kịch chiến, liều chết phản kích QĐ Syria ở một số địa điểm, gồm cả Qalat Rahbah ở Mayadin.

Theo đó, các lực lượng IS không chịu thừa nhận đã bị QĐ Syria đè bẹp hoàn toàn ở thủ đô khủng bố Mayadin mà vẫn quyết chiến đến cùng. Tuy nhiên, kênh thông tin có liên hệ với IS này không đưa ra được bất cứ bức ảnh anh video nào chứng minh cho những tuyên bố trên.

Trước đó, sáng ngày 14/10, các lực lượng quân chính phủ trung thành với tổng thống Assad đã tuyên bố chiếm cứ hoàn toàn thành phố chiến lược trong thung lũng Euphrates này.

"Quân chính phủ Syria đã hoàn thành chiến dịch tiêu diệt các tay súng khủng bố ở thị trấn al-Mayadeen. Các đơn bị tấn công của lực lượng vũ trang Syria đã phá vỡ và hủy diệt các vị trí phòng thủ của khủng bố ở trung tâm và các quận phía Nam, hoàn toàn giải phóng thành phố chiến lược này", Thiếu tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn BQP Nga cho biết.

Ông nhấn mạnh, "Trong tuần qua, hầu như tất cả các lực lượng dự bị của IS từ Iraq đã được điều tới đây. Vì thế, việc đánh bại những tay súng khủng bố ở Mayadeen tạo ra các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thắng lợi mang tính chiến thuật của QĐ Syria".

Hiện QĐ Syria đang phát huy thế tiến công tiêu diệt IS ở phía bắc thành phố Deir Ezzor nhằm bao vây hoàn toàn các đơn vị khủng bố ở khu vực phía Bắc".

IS không chấp nhận thua vỡ mặt ở Thủ đô khủng bố Mayadin: Liều chết phản kích - Ảnh 1.

Bản đồ cập nhật tình hình QĐ Syria tấn công IS ở Deir Ezzor.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại