IS bất ngờ trỗi dậy sát hại hàng loạt quân chính phủ Syria trong trận chiến đẫm máu

Vũ Thu Hương |

Lần thứ 2 trong 48 giờ qua, khủng bố IS lại triển khai trận phục kích lớn nhằm vào quân đội chính phủ Syria ở miền Trung nước này. Hơn một chục quân nhân Syria đã thiệt mạng.

Theo AMN, theo các nguồn tin quân sự ở thành cổ Palmyra, IS đã tấn công vào lực lượng quân đội Syria ở gần núi Al-Bushri ở ngoại ô phía Đông tỉnh Home.

Hậu quả của cuộc tấn công diễn ra vào hôm qua là đã khiến 15 binh lính Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công được xem là đẫm máu nhất trong tháng qua.

SOHR cho hay, trong số những người thiệt mạng có 4 sĩ quan cấp cao của quân đội Syria. Hãng thông tấn Amaq của IS cũng xác nhận các tay súng thuộc tổ chức này đã tiến hành những vụ tấn công nói trên.

Trước đó cũng xảy ra một vụ tấn công gần thị trấn Al-Sukhnah và trong trận chiến này IS đã sát hại hơn 35 binh sĩ Syria.

Tính đến thời điểm này, riêng tháng 4, đã có hơn 50 binh sĩ của quân đội Syria thiệt mạng và nhiều trận tấn công đẫm máu đã diễn ra.

Quân đội Syria đã tăng cường lực lượng tới đường cao tốc quốc tế nhằm ngăn cản các cuộc tấn công của IS tuy nhiên cho đến nay vẫn không ngăn được các cuộc tấn công bùng phát của khủng bố.

Trong một diễn biến khác, những kẻ khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tuyên bố rằng chúng đã tiến hành chiến dịch đầu tiên ở Congo và tuyên bố đây là "Tỉnh Trung Phi" của "Caliphate".

Vụ xả súng ở gần thành phố Beni, Congo đã khiến ít nhất hai binh sĩ của quân đội Congo và một thường dân thiệt mạng, theo nguồn tin từ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc nói với cơ quan này. Theo nguồn tin do lực lượng khủng bố phát hành, năm binh sĩ đã thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Một nguồn khác của Reuters ông David Moize - người đứng đầu cộng đồng địa phương, cho rằng không thể xác nhận trách nhiệm của IS đối với cuộc tấn công này.

Các nhân chứng tin rằng một nhóm Hồi giáo được gọi là "Lực lượng Dân chủ" - (ADF), bị nghi ngờ liên quan về tài chính và các mối quan hệ khác với Nhà nước Hồi giáo là tổ chức tiến hành cuộc tấn công.

Ngày 18/4, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov lên tiếng cảnh báo IS và Al-Qaeda vẫn là mối đe dọa lớn dù đã thất bại đáng kể tại Syria và Iraq.

Phát biểu tại một hội nghị về chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, ông Bortnikov nêu rõ: "Dù thất bại đáng kể tại Syria và Iraq, song IS và Al-Qaeda cũng như các nhóm vũ trang liên quan vẫn là một mối đe dọa lớn, và chúng đã có thể tổ chức lực lượng trên nguyên tắc mạng lưới.

Các nhánh móc nối và hoạt động độc lập đang lan rộng ra khỏi khu vực Trung Đông tới châu Âu, Trung và Nam Á. Nhiều nhóm đã đi sâu vào châu Phi, đặc biệt là tại Libya".

Từ năm 2014, IS đã chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq, biến những nơi này làm thành trì hoạt động chính trước khi dần tan rã do các cuộc tấn công từ các lực lượng quốc tế, cũng như từ quân đội chính phủ các nước kể trên.

Từ tháng 12/2018, Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), nhóm vũ trang do người Kurd đứng đầu được Mỹ hậu thuẫn tại Syria, đã đẩy mạnh các chiến dịch chống IS tại Syria và đánh đuổi chúng khỏi Đông Bắc Syria và kiểm soát 1/3 diện tích lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, với sự trợ giúp quan trọng của Nga, đã giải phóng và giành lại quyền kiểm soát hơn 2/3 lãnh thổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại