Iran xác nhận mới thử tên lửa bất chấp phản đối quốc tế

Thùy Dương |

Hoa Kỳ trước đó đã cáo buộc Tehran phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang nhiều đầu đạn.

Theo các cáo buộc từ phía Mỹ, Iran đã tăng cường thử nghiệm tên lửa vào năm 2018 và hiện có một tên lửa có khả năng vươn tới một số quốc gia châu Âu.

Nhà Trắng tuyên bố vào ngày 1/12 rằng Tehran đã bắn thử một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang nhiều loại đầu đạn, có thể tấn công vào một phần lãnh thổ châu Âu và bất cứ nơi nào ở Trung Đông. Hoa Kỳ cũng kêu gọi Iran ngừng các hoạt động được báo cáo nêu trên.

Bên cạnh đó, Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Iran Brian Hook kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Hook tiếp tục đổ lỗi cho Iran vì cáo buộc cung cấp tên lửa cho các lực lượng ở Yemen, Lebanon và nhiều nơi khác, gây bất ổn cho cả khu vực.

Đáp lại, trong tuyên bố mới nhất, Tehran khẳng định rằng Iran hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và chưa bao giờ lên kế hoạch chế tạo tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói rằng, các vụ thử tên lửa mới được báo cáo là nhằm đảm bảo nhu cầu quốc phòng của nước này.

Đầu tháng 12, phát ngôn viên của Lực lượng Vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi cho biết, quân đội nước ông sẽ tiếp tục thử tên lửa mà không cần xin phép bất kỳ quốc gia nào khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại