Iran nói gì về tin bị Nga từ chối bán hệ thống S-400?

Thiên Thanh |

Phía Iran cho biết hiện tại, nước này chưa cần những hệ thống phòng thủ như S-400.

Iran không có đề nghị Nga chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm xa S-400 cho nước này, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi xác nhận ngày 10-6.

“Chúng tôi không hề yêu cầu Nga bán S-400. Hiện tại, chúng tôi không cảm thấy mình cần những hệ thống phòng thủ này”, hãng thông tấn Fars trích lời ông Mousavi cho biết.

Trước đó, các bản tin truyền thông nói Nga đã từ chối đề nghị của Iran mua hệ thống S-400 rộ lên hồi cuối tháng 5. Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận thông tin này.

Cuối tháng 5, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết Nga đã từ chối bán hệ thống S-400 cho Iran. Theo Bloomberg, Nga giải thích rằng nếu Nga bán S-400 cho Iran thì sẽ làm leo thang tình hình trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại