Iran “bị bóp nghẹt” bởi loạt đòn phạt mạnh tay tứ phía

Hồng Nhung |

Đại sứ Mỹ Nikki Haley cho rằng, kinh tế Iran đang đối mặt với thách thức bởi vòng vây trừng phạt.

"Kinh tế Iran đang chững lại kể từ sau khi Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân vào đầu năm nay và châu Âu đang ý định sẽ không tiếp tục kinh doanh tại Tehran nữa", bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Iran “bị bóp nghẹt” bởi loạt đòn phạt mạnh tay tứ phía - Ảnh 1.

Kinh tế Iran chững lại từ vòng vây trừng phạt. Ảnh: Bloomberg.

“Mỹ vẫn giữ lập trường không giao dịch với bất kỳ quốc gia châu Âu nào có liên quan đến Iran. Nếu quan sát, kinh tế Iran đang bị cô lập hoàn toàn”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc – bà Nikki Haley nói trong một cuộc phỏng vấn trên CBS trong chương trình “Face the Nation”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 25/9 và chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 26/9.

Theo Bloomberg, Tổng thống Trump cho biết, chủ đề các cuộc họp sẽ về Iran.

“Tổng thống Trump cũng cho rằng, thỏa thuận hạt nhân Iran đã thất bại. Các công ty tại châu Âu đang chọn rời Iran nhằm duy trì mối quan hệ với Mỹ”, một quan chức chính quyền cấp cao trong điều kiện giấu tên cho biết.

Mỹ không hề có ý định thay đổi chính quyền Iran. Các lập luận của Tổng thống Hassan Rouhani chỉ ra rằng, chiến dịch gây sức ép của Mỹ vẫn phải tiếp tục”, bà Haley nói trong một cuộc phỏng vấn trên CNN của chương trình “State of the Union”.

“Mọi thứ cho thấy, Iran đang trở nên tuyệt vọng và tôi cho rằng chúng ta cần phải có những hành động đối phó”, đại sứ Haley nói thêm.

Tại Syria, bà Haley cho biết, Mỹ không bao giờ có ý định đưa Tổng thống Bashar al-Assad ra khỏi quyền lực. Tuy nhiên, điều đó rất khó để có thể duy trì vị trí lâu dài.

Tình trạng mất giá của đồng rial được dự báo sẽ trở nên trầm trọng hơn khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran liên tục duy trì. Mặc dù Iran cùng các nước châu Âu hiện đang tìm cách duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran, hy vọng giúp kiềm chế những tác động tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ, song mọi việc dường như không có kết quả như kỳ vọng của Tehran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại