iPhone X giá đắt giúp Apple có doanh thu kỷ lục

Trung Mến |

Apple công bố số lượng điện thoại iPhone đang hoạt động trên khắp thế giới đã tăng lên mức 1,3 tỷ, tăng 30% trong hai năm qua.

Apple công bố doanh số bán điện thoại iPhone giảm 1% trong quý vừa qua, thấp hơn dự báo của giới chuyên gia phố Wall. Doanh thu của Apple trong quý vừa qua lập kỷ lục mới, tuy nhiên Apple đưa ra dự báo doanh thu cho quý hiện tại thấp hơn mong đợi của thị trường.

Hôm qua, Apple công bố đã bán được 77,3 triệu chiếc iPhone trong quý 4/2017, không đạt kỳ vọng của giới chuyên gia. Tuy nhiên, bởi giá iPhone X cao thế nên hãng vẫn thu được doanh thu 88,3 tỷ USD và 20,1 tỷ USD lợi nhuận ròng.

Giám đốc bộ phận tài chính của Apple, ông Luca Maestri, trong cuộc phỏng vấn mới đây chỉ ra quý 4/2017 ngắn hơn một tuần so với cùng kỳ năm trước, chính vì vậy, doanh thu của Apple không khỏi bị ảnh hưởng.

Doanh thu quý 4/2017 của Apple tăng trưởng 13% so với cùng kỳ, nhưng nếu thời gian dài hơn, doanh thu của Apple có thể đã tăng trưởng được 21%.

Đối với quý hiện tại kết thúc vào cuối tháng 3/2018, Apple công bố doanh thu ước sẽ dao động trong khoảng từ 60 đến 62 tỷ USD, tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ ước đạt từ 13% đến 17%, tuy nhiên mức doanh thu này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 68 tỷ USD của thị trường.

Cũng trong ngày hôm qua, Apple công bố số lượng điện thoại iPhone đang hoạt động trên khắp thế giới đã tăng lên mức 1,3 tỷ, tăng 30% trong hai năm qua.

Tính từ khi cổ phiếu Apple đạt mức 180USD/cổ phiếu vào giữa tháng 1/2018, cho đến nay, cổ phiếu Apple đã giảm hơn 6% bởi nhà đầu tư lo lắng về kế hoạch hãng này thu hẹp sản xuất iPhone.

Những nhà cung cấp bao gồm Broadcom và Qualcomm trong tuần này đều công bố đơn hàng từ một khách hàng lớn bị cắt giảm nhiều hơn bình thường, giới chuyên gia phân tích nhận định đó nhiều khả năng là Apple.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại