Ibrahimovic: Man United phũ, hay Mourinho vắt chanh bỏ vỏ?

Ngọc Huy |

Zlatan Ibrahimovic đã trở thành cầu thủ tự do. Man United quá phũ phàng trong cách đối xử với anh, hay đó là vấn đề của Jose Mourinho?

Man United tôn trọng Ibrahimovic

Khi Ibra chấn thương nặng, phải sang Mỹ phẫu thuật và nghỉ thi đấu đến hết năm, Man United quyết định đứng ra chịu mọi khoản phí trong quá trình điều trị cho anh.

Đồng thời, các quan chức Man United cho phép Ibra được tự quyết định về tương lai của mình.

Sân Old Trafford luôn chào đón chân sút người Thụy Điển ở lại, sau những gì anh đã làm trong nhiều tháng trước đó.

Trong trường hợp Ibra chọn việc kết thúc hợp đồng, và không tìm được đội bóng mới vì chấn thương quá nghiêm trọng, Man United thậm chí lên kế hoạch cho anh được tập nhờ, từ việc vận động trong quá trình hồi phục, cho đến lấy lại cảm giác bóng trên sân cỏ.

Nói cách khác, Man United thực sự tôn trọng và muốn tiếp tục với Ibrahimovic. Những người ở Old Trafford muốn chứng minh họ không phải kẻ vắt chanh bỏ vỏ.

Ibrahimovic: Man United phũ, hay Mourinho vắt chanh bỏ vỏ? - Ảnh 1.

Ibrahimovic có đóng góp rất lớn trong 1 năm gắn bó với Man United.

Đến một cầu thủ bị nhiều CĐV mỉa mai như Fellaini còn được trói chặt, nên Man United sẵn sàng trao hợp đồng mới cho Ibra - tác giả 28 bàn thắng và có tác động lớn về giá trị thương mại.

Một điểm nữa, sau khi liên tục bị chỉ trích về cách làm bóng đá, nhà Glazer muốn xây dựng hình ảnh một Man United gần gũi hơn, mang giá trị một gia đình hơn. Đó là lý do Ibrahimovic được tôn trọng.

Mourinho không cần Ibrahimovic

Man United dành sự tôn trọng với Ibrahimovic, nhưng vấn đề là HLV Jose Mourinho không muốn giữ anh trong đội hình mùa sau.

Trong hợp đồng với Man United, Mourinho được quyết định toàn bộ về khía cạnh chuyên môn và chuyển nhượng. Vì thế, khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không muốn Ibra ở lại, BLĐ Man United buộc phải chấp nhận.

Vì sao Mourinho đối xử phũ phàng với Ibrahimovic, thẳng tay gạt bỏ người luôn nói tốt và giúp ông rất nhiều trong mùa giải vừa qua, thông qua những bàn thắng?

Câu trả lời: Ibra đã hết giá trị lợi dụng với Mourinho. "Người đặc biệt" cần năng lực của Ibra để làm nền tảng cho mùa giải đầu tiên của ông với Man United. Khi "Quỷ đỏ" hoàn thành mục tiêu giành vé Champions League, và vô địch Europa League, Ibrahimovic​ phải ra đi.

Ibrahimovic: Man United phũ, hay Mourinho vắt chanh bỏ vỏ? - Ảnh 2.

Việc Ibrahimovic phải rời Old Trafford là sự tiếc nuối rất lớn với các CĐV Man United.

Ibrahimovic là cỗ máy ghi bàn, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới từ đầu thế kỷ 21. Nhưng anh chỉ là cầu thủ giỏi kiếm điểm ở những chặng đua đường dài, không phù hợp với các trận đấu đối kháng ở Champions League.

Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Ibrahimovic chưa biết mùi vị Champions League. Danh hiệu Europa League với Man United chỉ là chiếc Cúp châu Âu thứ 2 của anh, sau Siêu Cúp châu Âu 2009 cùng Barca.

Mục tiêu của Man United là chinh phục ngôi vương châu Âu mùa 2017/18. Nên Mourinho có lý do để chào từ biệt Ibra, chấp nhận mang tiếng xấu vì bỏ rơi người hoạn nạn.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Mourinho nói lời chia tay Ibra để hướng đến tham vọng bá chủ châu Âu.

Năm 2009, Ibra gặp riêng Mourinho, khi hai người còn làm việc ở Inter, để gợi ý về việc Pep Guardiola muốn anh đến Barca. Ngay lập tức, Mourinho để chân sút Thụy Điển sang Tây Ban Nha, đổi lại là Samuel Eto'o và khoản phí chênh lệch 50 triệu euro.

Kết quả, Ibra trải qua một năm thảm họa ở Barca. Ngược lại, Mourinho xây dựng được một tập thể mạnh mẽ hơn, giúp Inter giành Champions League sau gần nửa thế kỷ khắc khoải chờ đợi.

Ibrahimovic là tiền đạo giỏi, nhưng luôn cao ngạo va đòi hỏi các đồng đội phục vụ mình. Đây là một vấn đề, khiến anh không bao giờ vươn lên tầm xuất sắc như Cristiano Ronaldo hay Messi.

Với một cầu thủ đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể, Mourinho đã đúng khi không giữ Ibrahimovic, mà dành chỗ cho Alvaro Morata. Mùa 2017/18, sẽ là một Man United rất đáng chờ đợi.  

Ibrahimovic vừa trải qua mùa giải thứ 7 liên tiếp luôn ghi được từ hơn 20 bàn thắng. Trong đó, riêng mùa giải 2015/16, anh ghi đến 50 bàn sau 51 trận cho PSG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại