Hy hữu chuyện loài cá voi to lớn thứ 2 thế giới bị chết kẹt trước mũi tàu chở dầu Nhật Bản

Hoa Hướng Dương |

Đây là loài cá voi cực kỳ quý hiếm.

Ảnh: Mizushima Coast Guard

Ảnh: Mizushima Coast Guard

Mới đây, vào ngày 21/9/2021, một tình huống hy hữu đã xảy ra tại cảng Mizushima, thành phố Kurashiki, Nhật Bản: Một con cá voi dài 10 m đã được phát hiện trong tình trạng dính chặt vào mũi một tàu chở dầu.

Con tàu chở dầu trên đã đi qua Thái Bình Dương tới cảng Mizushima và khi cập bến thì không ai trên tàu biết sự việc này. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản - Japan Coast Guard (viết tắt là JCG) đã được huy động tới cảng để xử lý xác con cá này.

Xem ảnh bên dưới:

Hy hữu chuyện loài cá voi to lớn thứ 2 thế giới bị chết kẹt trước mũi tàu chở dầu Nhật Bản - Ảnh 1.

Cá voi bị chết trong tư thế mắc kẹt trước mũi tàu chở dầu. Ảnh: Mizushima Coast Guard

Hy hữu chuyện loài cá voi to lớn thứ 2 thế giới bị chết kẹt trước mũi tàu chở dầu Nhật Bản - Ảnh 2.

Xác con cá được xử lý. Ảnh: Newsflash

Hy hữu chuyện loài cá voi to lớn thứ 2 thế giới bị chết kẹt trước mũi tàu chở dầu Nhật Bản - Ảnh 3.

Đây là loài cá voi gì? Ảnh: Newsflash

Hy hữu chuyện loài cá voi to lớn thứ 2 thế giới bị chết kẹt trước mũi tàu chở dầu Nhật Bản - Ảnh 4.

Xác con cá nằm trước mũi tàu. Ảnh: Dailymail

Hy hữu chuyện loài cá voi to lớn thứ 2 thế giới bị chết kẹt trước mũi tàu chở dầu Nhật Bản - Ảnh 5.

Các thủy thủ cho biết họ không hề biết xảy ra tai nạn này cho đến khi tàu cập bến. Ảnh: Dailymail

Con cá voi bị chết là loài cá voi gì?

Con cá voi chết thảm này là một con cá voi vây (Tên khoa học: Balaenoptera physalus), đây là loài cá voi đang bị đe dọa và bị sụt giảm số lượng một cách đáng báo động do bị đánh bắt ở Nam Bán cầu (gần 750 ngàn cá thể đã bị đánh bắt từ năm 1904 đến 1979).

Bất chấp lệnh cấm của Ủy ban đánh bắt cá voi quốc tế (IWC) thì Iceland và Nhật Bản vẫn là hai quốc gia tiếp tục săn loài cá voi này để lấy thịt. Hiện nay chỉ còn khoảng 100 ngàn cá thể trên khắp thế giới.

Cá voi vây cũng là loài cá voi và loài động vật còn tồn tại lớn thứ hai chỉ sau cá voi xanh, chúng có thể nặng từ 40 đến 60 tấn và dài từ 18 đến 22 m. Ngoài ra, va chạm với tàu thuyền và cá voi sát thủ là những mối đe dọa đến số lượng của loài cá này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại