Huyện Nam Trà My 32 người chết và mất tích, thiệt hại 250 tỷ đồng sau bão số 9

Hoài Văn |

Huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nơi xảy ra liên tiếp các vụ sạt lở thiệt hại nặng nề sau bão số 9. Toàn huyện có 18 người chết, 14 người mất tích, 33 người bị thương. 84 nhà bị sụp đổ và vùi lấp, hơn 700 nhà bị tốc mái. Hàng loạt hệ thống cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại tại địa phương này khoảng 250 tỷ đồng.

Ngày 7/11, UBND huyện Nam Trà My cho biết vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại và khắc phục mưa bão.

Huyện Nam Trà My 32 người chết và mất tích, thiệt hại 250 tỷ đồng sau bão số 9 - Ảnh 1.

Huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề sau mưa bão. ảnh H. T

Báo cáo nhanh của UBND huyện Nam Trà My, mưa bão gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Địa phương này ước tính số tiền để khôi phục khoảng 250 tỷ đồng.

Toàn huyện có 18 người chết, 14 người mất tích, 33 người bị thương. Trong đó, xã thôn 1 xã Trà Leng xảy ra vụ lở núi làm 13 người mất tích, bị thương 17 người, 9 người chết; Xã Trà Vân: Xảy ra vụ sạt lở đất tại Làng Ông Sinh, thôn 1 làm 8 người chết, 11 người bị thương.

Toàn huyện có 84 nhà dân bị bị sụp đỗ, vụ lấp ; 718 hộ có nhà bị tốc mái.

Hàng trăm gia súc, gia cầm bị chết ; Vườn ươm quế với hơn 200 nghìn cây giống bị hư hại…

Hàng loạt tuyến đường DH, đường giao thông nông thôn của các xã đều bị hư hỏng. Cấc công trình trạm y tế, trường học, trụ sở xã cũng bị hư hỏng…

Ước tính chi phí để khắc phục thiệt hại là 250 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại