Huy động 700 chiến binh, Thổ Nhĩ Kỳ sắp bắt đầu chiến dịch tấn công người Kurd

Quốc Vinh |

Lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ từ Afrin đã được chuyển đến bờ Đông sông Euphrates để bắt đầu cho chiến dịch tấn công như tuyên bố của Tổng thống Erdogan trước đó.

Thông tin từ Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển hơn 700 chiến binh dân quân do Ankara hậu thuẫn cùng khí tài quân sự, từ Afrin đến bờ Đông sông Euphrates để bắt đầu cho chiến dịch quy mô lớn chống lại người Kurd.

Tờ Yeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận rằng, quân đội nước này hiện đã sẵn sàng để khởi động một chiến dịch quy mô lớn chống lại người Kurd tại đây.

Cũng theo tờ báo này, người Kurd ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đang có động thái chuẩn bị sẵn cho một cuộc đụng độ nổ ra khi đã trang bị cho các lực lượng của mình bệ phóng tên lửa, pháo và súng cối.

Tờ al-Watan tiết lộ, trong lúc thực hiện thỏa thuận Sochi với Nga để tạo ra một khu phi quân sự ở miền Bắc Syria, Ankara đã ra lệnh cho lực lượng của mình ở Idlib , Bắc và Tây Aleppo sẵn sàng cho một cuộc tấn công lớn nhằm vào người Kurd ở miền Bắc Syria.

Theo đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảm thấy thất vọng trước lời hứa của Washington về thỏa thuận Manbij và Ankara quyết định sẽ tiến hành kế hoạch của mình.

Các nguồn tin địa phương ở Đông Euphrates báo cáo rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có ý định giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực để tiến tới đánh chiếm các khu vực khác do người Kurd nắm giữ.

Trước đó, Tổng thống Erdogan đã nhiều lần tuyên bố về việc quân đội nước này sẽ bắt đầu một hoạt động quy mô lớn trên bờ phía Đông sông Euphrates để chiếm lại các khu vực của người Kurd tương tự như chiến dịch ở Afrin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại