Hữu Thắng đang nói dối về Công Phượng?

AQ |

Có tới 60% người nói dối ít nhất một lần trong một cuộc trò chuyện kéo dài chỉ 10 phút. HLV Hữu Thắng cũng nằm trong số đông?

Kết luận vào năm 2002 của UMass (Hệ thống trường đại học bang Massachusetts, Mỹ) rằng quá nửa nhân loại cứ 10 phút lại ba hoa bốc phét một lần thoạt đầu bị giang hồ phản đối kịch liệt. Song nếu thẳng thắn tự nhìn nhận lại bản thân, nhiều người hẳn sẽ cảm thấy hổ thẹn.

Nói thế này cho vuông: từ khi biết dùng ngôn ngữ để giao tiếp là loài người đã bắt đầu nói dối nhau rồi. Nói dối có nhiều dạng. Nói dối nhằm mục đích nịnh nọt như câu thoại bất hủ trong một vở hài kịch: "Nước lọc chị pha ngon quá".

Nói dối để dụ người mua: "Bán thế này chỉ hòa vốn thôi, không lãi đồng nào cả". Nói dối để tháo gỡ khó khăn như Tào Tháo từng "lừa" đoàn quân đang khát khô họng: "Phía trước là rừng mơ".

Còn một dạng nói dối khác, đó là "nói dối" kiểu HLV Hữu Thắng. Sau trận thắng đậm U22 Đông Timor với cú đúp cả Công Phượng, nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh phát biểu: "Quyết định thu hồi băng đội trưởng của Công Phượng là đúng, giúp cậu ấy cởi bỏ được áp lực".

Hữu Thắng đang nói dối về Công Phượng? - Ảnh 1.

Tấm băng đội trưởng liệu có là áp lực với Công Phượng? Ảnh: Tiên Lâm

Cũng là Hữu Thắng sau trận thắng U23 Malaysia hồi đầu năm: "Tôi chọn Công Phượng vì cậu ấy có tư chất thủ lĩnh, vả lại Công Phượng thời gian qua tỏ ra rất có trách nhiệm trong tập luyện cũng như sinh hoạt. Bên cạnh đó, việc mang băng thủ quân và thi đấu thành công có thể giúp cho Công Phượng giải toả sức ép. Thực tế trên sân cho thấy tôi đã đúng".

Ù tai quá, không hiểu ý Hữu Thắng rốt cuộc là gì. Khẳng định Hữu Thắng nói dối thì quá dễ, bởi hai bài phát biểu chỉ cách nhau mấy tháng hoàn toàn đối lập về nội dung. Nhưng nếu cho rằng Hữu Thắng nói thật thì cũng không phải là vô căn cứ.

Một chàng trai đang yêu thường thủ thỉ vào tai cô gái của mình: "Anh sẽ yêu em hết đời". Vài năm sau, cũng là chàng trai và cô gái ấy: "Tôi sẽ hận cô đến chết". Trong cả hai trường hợp, chàng trai đều nói thật lòng cả.

Hữu Thắng đang nói dối về Công Phượng? - Ảnh 2.

Ảnh: Tiên Lâm.

Vấn đề là lòng người cũng như thời thế lại hay thay đổi. Khi Hữu Thắng bảo Công Phượng xứng đáng làm thủ quân, HLV này có lẽ thật bụng nghĩ vậy. Và sau đó, chứng kiến những gì xảy ra xung quanh cậu học trò đồng hương, Hữu Thắng lại thấy Công Phượng thực sự nên từ bỏ tấm băng đội trưởng?

Trong câu chuyện về Hữu Thắng và tấm băng đội trưởng của Công Phượng, dư luận hẳn mong là Hữu Thắng... nói dối. Bởi nếu Hữu Thắng nói thật trong các phát biểu về Công Phượng, e là ông đang không nắm được ưu khuyết của học trò.

Với một người đứng đầu, điều đó là vô cùng nguy hại. Hạng Vũ thua Lưu Bang, chẳng phải là do không hiểu được tài cán của đám thuộc hạ Trương Lương, Hàn Tín, Trần Bình đấy sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại