Hung thủ thực sự vụ "cha đâm chết con trai" lộ diện

Bảo Ngọc |

Ông Khuyên đến công an xã đầu thú và tự nhận đã đâm chết con trai cả để che giấu cho hung thủ thực sự.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt được nghi can sát hại anh Lê Quốc Bi Ken (SN 1990, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang).

Theo đó, em trai nạn nhân là Lê Quốc Huy (SN 1994) đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó vào tối 23/11, tại nhà ông Lê Văn Khuyên (SN 1969, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Hung thủ thực sự vụ cha đâm chết con trai lộ diện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án nơi anh Ken tử vong

Anh Ken đi làm ăn xa về thăm nhà thì xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với ông Khuyên. Sau đó, anh Ken bị đâm chết cách nhà khoảng 20m.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, ông Khuyên đã đến công an xã Phú Thuận để đầu thú về hành vi giết người, đâm chết chính con ruột của chính mình.

Cơ quan công an sau đó tạm giữ ông Khuyên để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cùng lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra xác định người đâm chết anh Ken là Lê Quốc Huy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại